Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Thành phố Seoul cải thiện hệ thống đối phó, phòng ngừa bạo hành trẻ em

Write: 2021-05-12 14:41:31Update: 2021-05-12 15:40:06

Thành phố Seoul cải thiện hệ thống đối phó, phòng ngừa bạo hành trẻ em

Photo : YONHAP News

Sở Cảnh sát Seoul và chính quyền thành phố Seoul ngày 12/5 công bố "Phương án đối phó và đối sách đẩy mạnh phòng ngừa bạo hành trẻ em". 

Sau vụ một bé gái 16 tháng tuổi bị cha mẹ nuôi bạo hành tới mức tử vong ở quận Yangcheon, Cảnh sát và chính quyền thành phố đã quyết định cải thiện toàn bộ hệ thống đối phó với bạo hành trẻ em, không để xảy ra thêm bất kỳ vụ việc đáng tiếc tương tự.

Trước tiên, để hỗ trợ y tế một cách nhanh chóng cho trẻ em bị bạo hành, thành phố sẽ mở cửa 24/24 giờ 8 cơ sở y tế chuyên trách về bạo hành trẻ em. Ngoài ra, thành phố chỉ định Bệnh viện Đại học Seoul là cơ quan y tế đầu tiên trên toàn quốc có thể đưa ra ý kiến tư vấn, kết luận chuyên môn trong các vụ việc điều tra về bạo hành trẻ em.

Ngoài ra, chính quyền thành phố cũng mở rộng mạnh cơ sở hạ tầng để phòng ngừa và đối phó với bạo hành trẻ em. Thành phố sẽ mở rộng chức năng của Trung tâm phúc lợi trẻ em thành Trung tâm phòng ngừa bạo hành trẻ em, đóng vai trò chỉ đạo chung, đồng thời tăng nhân lực chuyên trách nghiệp vụ về bạo hành trẻ em và số cơ sở bảo vệ trẻ em cho tới năm 2023.

Cảnh sát sẽ phối hợp với thành phố tiến hành kiểm tra định kỳ toàn bộ trẻ em thuộc các khu vực ít được tiếp cận phúc lợi, nhằm phát hiện sớm các trẻ có "nguy cơ" bị bạo hành, cùng với đó là tăng cường quảng bá cải thiện nhận thức, khuyến khích người dân tố giác các vụ bạo hành trẻ em.

Lựa chọn của ban biên tập