Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Nền nhiệt châu Á năm 2020 ấm nhất từ trước đến nay

Write: 2021-10-27 13:58:00Update: 2021-10-27 16:51:59

Nền nhiệt châu Á năm 2020 ấm nhất từ trước đến nay

Photo : YONHAP News

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) ngày 26/10 (giờ địa phương) công bố báo cáo thường niên về “Tình hình khí hậu khu vực châu Á 2020”. Theo đó, nhiệt độ bình quân ở châu Á năm ngoái cao hơn 1,39 độ C so với bình quân của giai đoạn 1981-2010. Tức, năm 2020 là năm nóng nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép về nhiệt độ tại châu Á.

Cùng với sự ấm lên trong năm 2020 gây ra biến đổi thời tiết, đã có khoảng 50 triệu người bị thiệt hại và hơn 5.000 người thiệt mạng bởi bão lũ tại châu Á.

Theo quốc gia, ước tính thiệt tại kinh tế bình quân năm của Trung Quốc là lớn nhất với khoảng 238 tỷ USD, tiếp theo là Ấn Độ với 87 tỷ USD, Nhật Bản 83 tỷ USD, và Hàn Quốc 24 tỷ USD, Bắc Triều Tiên là khoảng 2,4 tỷ USD.

Tổng thư ký WMO Petteri Taalas nhận định các rủi ro liên quan đến khí hậu, đặc biệt là lũ lụt, bão và hạn hán đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều nước châu Á. Những tác động này sẽ là một đòn mạnh, tác động đáng kể đến sự phát triển bền vững.

Lựa chọn của ban biên tập