Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc quyết tâm nâng cấp quan hệ hợp tác với khu vực Trung Nam Mỹ

Write: 2022-05-27 14:04:06Update: 2022-05-27 14:04:44

Hàn Quốc quyết tâm nâng cấp quan hệ hợp tác với khu vực Trung Nam Mỹ

Photo : YONHAP News

Tại Diễn đàn đặc biệt kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn Quốc-Trung Nam Mỹ diễn ra vào ngày 27/5, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin phát biểu Chính phủ Seoul sẽ xúc tiến xây dựng mạng lưới hợp tác khu vực phù hợp, vì sự thịnh vượng chung, nâng cấp quan hệ hợp tác với khu vực Trung Nam Mỹ. 

Sự kiện trên được Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Hội nghiên cứu Mỹ La Tinh Hàn Quốc (LASAK), Hiệp hội Hàn Quốc-Trung Nam Mỹ đồng tổ chức tại khách sạn Lotte (Seoul).

Ông Park Jin nhấn mạnh 60 năm trước là thời điểm Hàn Quốc bắt đầu vực dậy từ đống tro tàn chiến tranh để tiến vào con đường cận đại hóa. Khi đó, Hàn Quốc mới chỉ thiết lập quan hệ ngoại giao với 27 nước. Vậy nhưng, Seoul đã thiết lập được quan hệ ngoại giao với 15 nước trong số 20 quốc gia độc lập khu vực Trung Nam Mỹ. Năm 1962 là một năm mang ý nghĩa trọng đại trong lịch sử ngoại giao Hàn Quốc.

Ngoại trưởng Park cũng hồi tưởng lại việc ông từng tháp tùng cựu Tổng thống Kim Young-sam thăm Brazil và Peru vào năm 1996. Các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm này, như cam kết xuất vốn cho Hàn Quốc của Ngân hàng hội nhập kinh tế Trung Mỹ, hay việc thành lập Hội đồng đối thoại đa phương Hàn-Trung Mỹ đã trở thành bước ngoặt quan trọng trong 60 năm lịch sử quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Giờ đây, toàn thế giới đang chú ý tới làn sóng đổi mới tại khu vực Trung Nam Mỹ. Seoul sẽ nỗ lực hoàn thiện mạng lưới Hiệp định thương mại tự do (FTA) với khu vực Trung Nam Mỹ, làm sâu sắc hơn đối thoại chiến lược thông qua ngoại giao thượng đỉnh, để đẩy mạnh hợp tác với khu vực này.

Tiếp đó, ông Park đề nghị các quốc gia Trung Nam Mỹ ủng hộ để Hàn Quốc giành được quyền đăng cai Triển lãm thế giới (World EXPO) tại thành phố Busan vào năm 2030.

Tham dự diễn đàn trên có hơn 40 người đến từ Phái đoàn ngoại giao Trung Nam Mỹ tại Hàn Quốc, các chuyên gia trong và ngoài nước, đại diện doanh nghiệp. Những người tham gia đã thảo luận và cùng tìm kiếm phương án nhằm tăng cường hợp tác song phương ở các lĩnh vực an ninh kinh tế, ngành công nghiệp mới, hợp tác phát triển, giao lưu nhân lực.

Lựa chọn của ban biên tập