Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Lục quân Hàn-Mỹ ký kết "Tầm nhìn chiến lược" mở rộng hợp tác

Write: 2023-01-27 11:46:51Update: 2023-01-31 12:16:33

Lục quân Hàn-Mỹ ký kết

Photo : YONHAP News

Lục quân Hàn Quốc ngày 27/1 cho biết Tổng tham mưu trưởng Lục quân Park Jeong-hwan ngày 25/1 (giờ địa phương) đã ký kết văn kiện "Tầm nhìn chiến lược Lục quân Hàn-Mỹ" tại trụ sở Lục quân Mỹ ở Washington.

Tầm nhìn chiến lược bao quát về hợp tác ở lĩnh vực khoa học kỹ thuật quân sự và vũ trụ, có nội dung mở rộng phạm vi và mức độ hợp tác an ninh giữa Lục quân hai nước, nhằm phát triển quan hệ đồng Hàn-Mỹ thành quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu.

Tổng tham mưu trưởng Lục quân Mỹ James McConville đánh giá việc ký kết Tầm nhìn chiến lược mang ý nghĩa lớn, là xuất phát điểm mới để chuẩn bị cho tương lai chung của Lục quân hai nước. Ông McConville kỳ vọng hai bên sẽ mở rộng hợp tác hơn nữa để tăng cường trạng thái phòng thủ của Lục quân, cũng như xây dựng lực lượng Lục quân tương lai.

Tổng tham mưu trưởng Park đã thảo luận với người các quan chức cấp Tướng trong Lục quân Mỹ về các vấn đề nổi cộm hiện nay giữa Lục quân hai nước, phương án tăng cường giao lưu, hợp tác, chuẩn bị cho lực lượng Lục quân trong tương lai.

Trước đó, trong ngày 24/1, ông Park đã thăm Bộ Tư lệnh phòng thủ tên lửa và không gian Mỹ (SMDC) và hội đàm với Tư lệnh Daniel Karbler. Tại đây, ông Park đã nhấn mạnh trong môi trường thay đổi nhanh chóng, như sự phát triển khoa học công nghệ cao hay việc cắt giảm binh lực, Lục quân Hàn Quốc cần đổi mới cơ cấu nguồn lực chiến đấu và binh lực để đối phó hiệu quả với mối uy hiếp từ Bắc Triều Tiên, cũng như trong những lĩnh vực mới như không gian, an ninh mạng.

Lựa chọn của ban biên tập