Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tỷ lệ ủng hộ ông Ahn Cheol-soo làm Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân tăng gấp đôi sau khi bà Na Kyung-won rút lui

Write: 2023-01-27 13:56:24Update: 2023-01-27 15:07:24

Tỷ lệ ủng hộ ông Ahn Cheol-soo làm Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân tăng gấp đôi sau khi bà Na Kyung-won rút lui

Photo : YONHAP News

Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter của Hàn Quốc cùng ngày công bố kết quả thăm dò ý kiến về tỷ lệ ủng hộ những nhân vật tranh cử chức Chủ tịch đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân, theo ủy thác từ công ty Media Tribune, tiến hành từ ngày 25-26/1 với 1.009 nam nữ trưởng thành trên toàn quốc (trong đó có 422 người là cử tri ủng hộ đảng này). 

Kết quả là tỷ lệ ủng hộ nghị Kim Gi-hyeon đạt 40%, xếp thứ nhất, giảm 0,3% so với kết quả khảo sát trước đó (từ ngày 16-17/1).

Cuộc thăm dò lần này không bao gồm cựu nghị sĩ Na Kyung-won, người đã tuyên bố rút lui không tranh cử Chủ tịch đảng cầm quyền hôm 25/1. Trong cuộc thăm dò trước đó, cựu nghị sĩ Na đứng thứ hai về tỷ lệ ủng hộ (25,3%). 

Nghị sĩ Ahn Cheol-soo có tỷ lệ ủng hộ đạt 33,9%, tăng 16,7%, gần gấp đôi, vươn lên đứng thứ hai. Điều này cho thấy sau khi bà Na rút lui, cử tri ủng hộ bà Na đã chuyển sang ủng hộ ông Ahn.

Theo đó, chênh lệch về tỷ lệ ủng hộ giữa hai ứng cử viên đứng đầu là nghị sĩ Kim và nghị sĩ Ahn được thu hẹp xuống còn 6,1% trong phạm vi sai số là ± 4,8%. Đứng thứ ba về tỷ lệ ủng hộ là cựu nghị sĩ Yoo Seung-min 8,8%. 

Trong câu hỏi giả định về cuộc đối đầu giữa hai nghị sĩ Kim và nghị sĩ Ahn, có 48% trả lời sẽ bỏ phiếu cho ông Kim, 40,8% chọn ông Ahn, chênh lệch 7,2% trong phạm vi sai số.

Tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập Dân chủ đồng hành là 43,8%, đảng Sức mạnh quốc dân là 41,4%, đảng Công lý là 2,6%.

39,4% cử tri đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon Suk-yeol, 57,6% đánh giá tiêu cực.

Cuộc thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong phạm vi ± 3,1% (ở cử tri ủng hộ đảng Sức mạnh quốc dân là  ± 4,8%), được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).

Lựa chọn của ban biên tập