Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc tiếp tục nóng gay gắt kéo dài suốt tuần này

Write: 2021-07-22 16:24:04

Thumbnail : YONHAP News

Nắng nóng gay gắt đang kéo dài suốt cả ngày tại khắp các địa phương Hàn Quốc. Phần lớn các địa phương ở miền Trung như Seoul, hay một số địa phương vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) và vùng Yeongnam (bao gồm các thành phố Busan, Daegu, Ulsan, tỉnh Nam và Bắc Gyeongsang) đang ban cảnh báo nắng nóng. Các địa phương còn lại cũng khuyến cáo người dân chú ý đề phòng nắng nóng.

Ánh nắng Mặt trời chói chang suốt cả ngày khiến nhiệt độ cao nhất vào ban ngày ở các địa phương miền Trung, như thành phố Chuncheon (tỉnh Gangwon), thành phố Cheongju (tỉnh Bắc Chungcheong) vượt ngưỡng 35 độ C. Thiết bị quan trắc khí tượng tự động (AWS) ghi nhận được nhiệt độ cao nhất vào ban ngày ở phường Suyu (quận Gangbuk, Seoul) và tại phường Jugyo (thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi) trong ngày 21/7 là 37,9 độ C.

Nóng không hạ nhiệt vào buổi đêm, nhiều nơi trên cả nước diễn ra hiện tượng đêm nhiệt đới (hiện tượng nhiệt độ thấp nhất vào buổi tối từ lúc 6 giờ chiều tới 9 giờ sáng hôm sau không xuống dưới 25 độ C).

Khối khí áp cao Bắc Thái Bình Dương đang tràn vào bán đảo Hàn Quốc, thêm vào đó là ảnh hưởng từ khối khí áp cao Tây Tạng, dẫn tới hiện tượng "vòm nhiệt", nóng "hầm hập như nồi hơi".

Do bán đảo Hàn Quốc bị bao phủ bởi các khối khí áp cao mạnh, nên bão bị đẩy về phía Trung Quốc. Bão số 7 "Cempaka" ở phía Nam Hàn Quốc đã đổ bộ vào Trung Quốc vào sáng ngày 21/7. Bão số 6 "In-fa" cũng đang hướng về phía Trung Quốc, đẩy luồng hơi nóng khổng lồ xuống bán đảo Hàn Quốc. Cục khí tượng và thủy văn dự báo tại một số địa phương phía Tây Hàn Quốc, nhiệt độ cao nhất vào ban ngày sẽ lên tới hơn 38 độ C.

Tính tới ngày 20/7, đã có 510 người bị mắc các bệnh do nắng nóng, trong đó có 6 ca tử vong.

Lựa chọn của ban biên tập