Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Đoàn thanh sát của Hàn Quốc báo cáo kết quả kiểm duyệt nhà máy điện nguyên tử Fukushima

Write: 2023-05-31 13:45:39

Thumbnail : KBS News

Đoàn thanh sát của Chính phủ Hàn Quốc phái cử sang nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 của Nhật Bản ngày 31/5 cho biết trong quá trình thanh sát đã nhận được dữ liệu thô (raw data) về nồng độ đầu vào và đầu ra của thiết bị khử đa nguyên tử (ALPS) đối với nước thải nhiễm xạ từ Công ty điện lực Tokyo (TEPCO).

Trưởng đoàn thanh sát Yoo Guk-hee trong buổi họp báo cùng ngày tại Seoul về kết quả chuyến thăm và thanh sát ở Nhật Bản từ ngày 21-26/5, cho biết đoàn đã tập trung kiểm tra tính năng khử hạt nhân và khả năng vận hành trong thời gian dài của ALPS.

Theo đó, đoàn đã nhận được dữ liệu từ thiết bị được vận hành suốt 4 năm, từ năm 2019 đến năm ngoái, đối với 64 loại vật chất hạt nhân đang được phân tích nồng độ mỗi năm một lần. Trong số này, có khoảng 10 loại vật chất hạt nhân được phát hiện nhiều nhất đã được đo nồng độ đầu vào và đầu ra mỗi tuần một lần.

Về thời điểm thay thế chất hấp phụ trong ALPS, TEPCO trả lời với đoàn thanh sát rằng sau khi thiết bị xử lý 8.000 tấn nước nhiễm xạ và được đánh giá là khả năng lọc bị suy giảm trong lần phân tích nồng độ mỗi tuần một lần thì chất hấp phụ sẽ được thay thế. 

Về thiết bị pha loãng và giải phóng đồng vị phóng xạ tritium, trưởng đoàn Yoo cho biết đã xác định được máy bơm nước biển được thiết kế với công suất đủ để đáp ứng mục tiêu pha loãng. 

Ngoài ra, đoàn thanh sát cũng xác định được TEPCO có kế hoạch lấy mẫu và phân tích để xác định nồng độ tritium được tiến hành mỗi ngày một lần trong bể chứa nước trước khi thải ra biển, và cả trong đường ống nối giữa đầu ống nước biển và đầu bể chứa.

Đoàn cũng đã xác nhận rằng các thiết bị chính đã được lắp đặt tại hiện trường theo đúng với bản thiết kế, cũng như kiểm tra cả các biện pháp ngăn chặn việc xả nước nhiễm xạ trong trường hợp phát sinh tình huống bất thường. Ông Yoo đánh giá chuyến thanh sát lần này đã giúp thu thập thêm các tài liệu cụ thể, đạt bước tiến có ý nghĩa cho quá trình kiểm tra về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, cần phải phân tích thêm để có thể đưa ra nhận xét một cách chi tiết hơn.

Trong thời gian tới, đoàn thanh sát có kế hoạch sẽ phân tích tài liệu thu thập được cùng với kết quả kiểm chứng mẫu thử của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), để tiến hành phân tích tổng hợp tính năng của thiết bị khử đa nguyên tử. Đoàn cũng sẽ thu thập thêm tài liệu, và tiến hành vấn đáp thêm với phía Nhật Bản, rồi công bố kết quả đánh giá tổng hợp về kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ ra biển của Tokyo.

Lựa chọn của ban biên tập