Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Thêm 438.000 liều vắc-xin COVID-19 của Pfizer về tới Hàn Quốc

Write: 2021-05-12 14:36:57

Thumbnail : YONHAP News

Lô hàng 438.000 liều vắc-xin COVID-19 mà Hàn Quốc ký hợp đồng mua trực tiếp với hãng dược Pfizer (Mỹ) đã về đến sân bay quốc tế Incheon vào lúc 1 giờ 35 phút rạng sáng ngày 12/5.

Chính phủ Hàn Quốc đã ký hợp đồng mua tổng cộng 66 triệu liều vắc-xin của hãng dược Pfizer, đảm bảo đủ tiêm cho 33 triệu người dân. Trong số này, tính đến nay đã có 2.874.000 liều vắc-xin của Pfizer đã được nhập về Hàn Quốc. Hãng Pfizer cam kết giao 7 triệu liều trong nửa đầu năm nay, như vậy trừ số vắc-xin đã nhận được, 4.126.000 liều vắc-xin nữa sẽ tiếp tục được giao cho đến hết tháng 6.

Hiện tại, vắc-xin của Pfizer đang được tiêm cho đối tượng trên 75 tuổi, bệnh nhân và nhân viên tại cơ sở người cao tuổi.

Bên cạnh đó, vắc-xin của hãng dược AstraZeneca (Anh) với số lượng tiêm cho 417.500 người, được mua thông qua Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility), dự kiến sẽ về tới sân bay quốc tế Incheon vào lúc 7 giờ tối ngày 13/5.
  
Lô hàng này sẽ được dùng để tiêm mũi hai cho những người đã tiêm mũi một từ ngày 14/5. Số lượng còn lại sẽ dùng để tiêm mũi một cho đối tượng là giáo viên từ ngày 27/5.
  
Mặt khác, từ ngày 13/5 đến 3/6, những đối tượng từ 60-64 tuổi (sinh năm 1957-1961) sẽ được chọn ngày và địa điểm tiêm chủng khi đặt lịch. Cơ quan phòng dịch ước tính có khoảng 4.003.000 người là thuộc nhóm đối tượng này.

Chính phủ liên tục nhấn mạnh nhóm trên 60 tuổi có tỷ lệ tử vong và diễn biến bệnh nghiêm trọng hơn so với các nhóm tuổi khác nếu nhiễm COVID-19, qua đó kêu gọi người dân tích cực tham gia tiêm phòng.

Lựa chọn của ban biên tập