Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới cao kỷ lục

Write: 2021-07-22 14:10:53

Thumbnail : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 21/7, Hàn Quốc ghi nhận thêm 1.842 ca nhiễm COVID-19, cao nhất từ đầu dịch, phá vỡ kỷ lục số ca nhiễm mới ngày 21/7.

Trong đó, có 1.500 ca lây nhiễm trong cộng đồng, giảm hơn 200 ca so với ngày 21/7. Tuy nhiên, do có thêm 270 ca ngoại nhập từ lực lượng hải quân Cheonghae (Thanh Hải), nên tổng số ca nhiễm trong ngày đã tăng mạnh.

Trong ngày 22/7, Bộ Quốc phòng công bố ghi nhận thêm một trường hợp mắc COVID-19 thuộc lực lượng hải quân Cheonghae, nâng tổng số ca nhiễm liên quan tới lực lượng này lên 271 ca trên tổng số 301 thành viên.

Mặc dù thủ đô Seoul và các địa phương lân cận đang áp dụng giãn cách xã hội mức 4, mức cao nhất, nhưng khu vực này vẫn phát sinh tới gần 1.000 ca trong ngày 21/7. Thủ đô Seoul có 494 ca nhiễm mới, trong đó có 8 ca nhiễm liên quan tới một phòng tắm hơi quận Gwanak, 7 ca ở một bệnh viện ở quận Dongdaemun.

Tỷ lệ số ca nhiễm mới ở các địa phương còn lại là hơn 35%, mức cao kỷ lục kể từ sau khi Hàn Quốc bùng phát làn sóng lây nhiễm lần thứ 4.

Bất chấp các biện pháp phòng dịch quyết liệt của Chính phủ, như hạn chế tụ tập riêng tư, làn sóng lây nhiễm thứ 4 vẫn chưa có dấu hiệu chững lại. Nhiều ý kiến dự đoán đợt bùng phát lần này sẽ còn kéo dài. Trước tình hình trên, Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét phương án kéo dài hai tuần áp dụng giãn cách xã hội mức 4 tại thủ đô Seoul và các địa phương lân cận, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 25/7.

Mặt khác, trong ngày 21/7, có thêm 140.000 người được tiêm phòng vắc-xin COVID-19 mũi một, nâng tổng số người đã tiêm mũi đầu lên 16,58 triệu người, tương đương 32,3% dân số. Số người đã hoàn tất cả hai mũi tiêm là 6,72 triệu người, chiếm 13,1% dân số.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết cơ quan y tế đang tiến hành rà soát hệ thống đặt lịch tiêm vắc-xin COVID-19 sau khi liên tục xảy ra tình trạng quá tải, lỗi hệ thống. Chính phủ đang tiến hành thuê máy chủ trong ngắn hạn, tăng thiết bị để nâng cao khối lượng dữ liệu xử lý của hệ thống.

Lựa chọn của ban biên tập