Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Iran: "Điều tra theo hướng giúp ích cho tàu Hàn Quốc bị bắt giữ"

Write: 2021-04-06 09:18:09

Thumbnail : YONHAP News

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh trong buổi họp báo thường kỳ 5/4 (giờ địa phương) cho biết Tehran đã tiến hành mọi công tác điều tra liên quan tới tàu Hankuk Chemi của Hàn Quốc theo hướng giúp ích cho tàu và thuyền trưởng. Bộ Tư pháp nước này cũng đang tiếp cận một cách tích cực vụ việc.

Ngày 4/1 vừa qua, tàu Hankuk Chemi bị lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bắt giữ khi đang đi ngang qua vùng biển gần Oman, eo biển Hormuz. Khi đó, tàu đang chở ba loại hóa chất khác nhau, trong đó có methanol, đi từ cảng Jubail của Ả-rập Xê-út đến thành phố Fujairah của Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất, đang đi qua hải phận quốc tế. Iran lấy lý do bắt giữ là vì tàu Hankuk Chemi đã liên tục có hành vi gây ô nhiễm biển. 

Phát ngôn viên Khatibzadeh cho biết Chính phủ Hàn Quốc đã có đề nghị nghiêm túc, thêm vào đó thuyền trưởng tàu Hankuk Chemi chưa có tiền án. Bộ Ngoại giao nước này đã trình ý kiến về tàu Hankuk Chemi để Bộ Tư pháp ra quyết định cuối cùng.

Chính phủ Iran cùng ngày cũng ra bình luận cho biết vấn đề tàu Hankuk Chemi đang bị bắt giữ không liên quan tới quan hệ song phương. Bộ Tư pháp Iran đang xem xét vụ việc một cách tích cực.

Về tin Thủ tướng Chung Sye-kyun chuẩn bị thăm Iran, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran bày tỏ hoan nghênh và hy vọng số tiền của Tehran đang bị ngân hàng thương mại Hàn Quốc đóng băng sẽ được giải quyết nhân cơ hội này.

Hiện tại, có 14 người của tàu Hankuk Chemi gồm thuyền trưởng và 5 thuyền viên người Hàn Quốc, 6 thuyền viên người Myanmar, hai người Việt Nam, một người Indonesia đang ở Iran. Trong đó, thuyền trưởng đang bị bắt giữ, những người còn lại đang chuẩn bị cho việc bảo dưỡng khi tàu được thả.

Lựa chọn của ban biên tập