Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Mỹ: "Đặt trọng tâm chính sách vào việc giảm thiểu uy hiếp từ Bắc Triều Tiên"

Write: 2021-04-07 10:56:23

Thumbnail : YONHAP News

Trong buổi họp báo thường kỳ 6/4 (giờ địa phương), trước câu hỏi của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) về "giới hạn đỏ" (red line) của Mỹ trong đối phó với đường lối đẩy cao công nghệ tên lửa và hạt nhân của Bắc Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối đưa ra câu trả lời trực tiếp, chỉ nhấn mạnh Bình Nhưỡng là mối đe dọa chung của cả ba nước Hàn-Mỹ-Nhật.

Thay vào đó, Bộ Ngoại giao Mỹ tái khẳng định sẽ dựa trên kết quả cuộc hội đàm gần đây của giới chức an ninh ba nước để điều chỉnh chính sách với miền Bắc. Đặc biệt, chính sách với Bình Nhưỡng sắp được Chính phủ Washington công bố đặt trọng tâm vào việc giảm thiểu mối uy hiếp từ Bắc Triều Tiên tới Mỹ và các nước đồng minh.

Bộ Ngoại giao Mỹ phân tích việc Bắc Triều Tiên công bố không tham gia Thế vận hội mùa hè Tokyo là dựa trên đường lối đối phó quyết liệt với COVID-19 của nước này.

Phát biểu này của Bộ Ngoại giao Mỹ được cho là đã cân nhắc tới việc Chính phủ Hàn Quốc từng thăm dò khả năng đối thoại với Bình Nhưỡng nhân Olympic Tokyo.

Mỹ đang nhấn mạnh về hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật trong quá trình lập chính sách với Bắc Triều Tiên. Dư luận đang hết sức quan tâm liệu lập trường của Seoul sẽ được Washington phản ánh ra sao. Hiện tại, Chính phủ Hàn Quốc vẫn đang nhấn mạnh cần nối lại đối thoại với miền Bắc.

Lựa chọn của ban biên tập