Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Lãnh đạo G7 kêu gọi Bắc Triều Tiên phi hạt nhân hóa và quay lại đối thoại

Write: 2021-06-14 09:51:34

Thumbnail : YONHAP News

Lãnh đạo các nước thuộc Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) ngày 13/6 (giờ địa phương) đã thông qua tuyên bố chung sau Hội nghị thượng đỉnh G7, diễn ra từ ngày 11/6 tại Cornwall, Anh. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tham dự hội nghị theo lời mời của Thủ tướng Anh Boris Johnson. 

Trong tuyên bố chung của Hội nghị thượng đỉnh G7 có nội dung thúc giục Bắc Triều Tiên phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc một cách toàn diện, từ bỏ chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt một cách có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược, đồng thời hối thúc nước này quay trở lại bàn đàm phán.

Lãnh đạo G7 nhấn mạnh tất cả các nước cần tuân thủ triệt để nghị quyết cấm vận Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Động thái này được cho là nhắm vào Trung Quốc, quốc gia đã né tránh các lệnh trừng phạt với miền Bắc.

Mặc khác, tại Hội nghị thượng đỉnh G7 lần này, Tổng thống Moon Jae-in chỉ có cuộc chào hỏi ngắn gọn với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, hai bên không tổ chức hội đàm thượng đỉnh như mong đợi trước đó. Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Moon chia sẻ cảm xúc sau hội nghị, lấy làm tiếc vì hội đàm thượng đỉnh Hàn-Nhật không thể diễn ra, mặc dù đây là khoảng thời gian quý giá có thể mang đến một khởi đầu mới cho mối quan hệ giữa Seoul và Tokyo.

Sau Hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Moon đã rời Anh đến thủ đô Viên, Áo. Đây là chuyến thăm chính thức Áo đầu tiên của một Tổng thống Hàn Quốc kể từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1892. Dự kiến ông Moon sẽ lần lượt hội đàm với Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen, Thủ tướng Sebastian Kurz vào ngày 14/6, trao đổi các phương án thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước, như mở rộng giao lưu và hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Lựa chọn của ban biên tập