Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tòa án Hàn Quốc yêu cầu Chính phủ Nhật Bản nộp danh mục tài sản trong nước

Write: 2021-06-16 11:13:08

Thumbnail : YONHAP News

Vào tháng 1 năm nay, Tòa án khu vực trung Seoul đã tuyên 12 nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật Bản trong Thế chiến II thắng kiện, yêu cầu Chính phủ Nhật Bản bồi thường thiệt hại cho mỗi nạn nhân 100 triệu won (89.500 USD). 

Sau đó, Chính phủ Nhật Bản nêu ra nguyên tắc "miễn trừ tư pháp", tức là một quốc gia có chủ quyền được miễn xét xử bởi một cơ quan tài phán của nước khác, không chấp nhận vụ kiện này. Do phía Tokyo không kháng cáo, nên phán quyết sơ thẩm trở thành phán quyết cuối cùng.

Giới luật pháp ngày 15/6 cho biết Tòa án khu vực trung Seoul đã yêu cầu Chính phủ Nhật Bản phải công khai danh mục tài sản tại Hàn Quốc theo đề nghị từ các nạn nhân.

Hội đồng xét xử tái khẳng định trách nhiệm bồi thường của Nhật Bản, cho rằng không thể áp dụng nguyên tắc "miễn trừ tư pháp" trong vụ kiện này xét về mặt pháp lý. 

Cụ thể, Tòa án cho rằng trong trường hợp một quốc gia tự vượt ra khỏi những quy định của cộng đồng quốc tế, thì việc thu hồi đặc quyền với quốc gia đó là điều đương nhiên. Hành vi cưỡng ép người phụ nữ mua vui thời chiến của Tokyo không thể được áp dụng quy tắc "miễn trừ tư pháp", nên đề nghị cưỡng chế thi hành án của phía nguyên đơn là hợp pháp.

Ngoài ra, Tòa án nhấn mạnh các vấn đề căng thẳng có thể phát sinh giữa hai nước sau khi Tòa án cưỡng chế thi hành án, như tình hình quan hệ Hàn-Nhật xấu đi, biện pháp trả đũa kinh tế, là lĩnh vực đặc thù của Chính phủ, nằm ngoài phạm vi của cơ quan tư pháp. 

Do Nhật Bản vẫn đang một mực không đối phó pháp lý, nên nhiều khả năng nước này sẽ không chịu công khai danh mục tài sản tại Hàn Quốc theo yêu cầu của Tòa án.

Lựa chọn của ban biên tập