Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Điểm qua các tác phẩm tiêu biểu trong "Bộ sưu tập Lee Kun-hee"

Write: 2021-07-21 11:35:19

Thumbnail : YONHAP News

Từ ngày 21/7, công chúng có cơ hội thưởng thức nhiều kiệt tác nghệ thuật nằm trong "Bộ sưu tập Lee Kun-hee" tại Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc cho tới hết ngày 26/7 và Bảo tàng nghệ thuật đương đại quốc gia tới hết ngày 13/3 năm sau.

Tác phẩm được quan tâm nhất là bức họa “Inwangjesaekdo” (Nhân Vương tế sắc đồ) vẽ vào năm 1751 của danh họa Jeong Seon (hiệu Khiêm Trai), được coi là tuyệt tác số một của hội họa Hàn Quốc.

Đây là một bức tranh thủy mặc tả phong cảnh núi Inwang vào thời điểm ngay sau khi mùa mưa đi qua. Mặc dù chỉ được vẽ bằng màu mực đơn sắc, nhưng bức họa lại thể hiện được sắc độ, tính lập thể không thua kém gì các tác phẩm hội họa trường phái ấn tượng châu Âu. 

Một tác phẩm đáng chú ý khác là chiếc đế đựng bát được chế tác từ thời đại Tam Quốc trên bán đảo Hàn Quốc (thế kỷ I trước Công nguyên đến thế kỷ VII sau Công nguyên), trang trí bằng khung cảnh cuộc rượt đuổi sinh tử giữa rắn và ếch, không hề bị mất phần sinh động dù hơn 1.500 năm đã trôi qua.

Tại triển lãm, công chúng cũng sẽ bắt gặp nhiều đồ vật làm bằng sứ trắng triều đại Joseon (thế kỉ XIV đến XIX), không thể bắt chước cho tới tận ngày nay. Phía dưới các tác phẩm được trưng bày đều có dấu tích thể hiện đồ vật đó thuộc về hoàng cung, hoặc quan phủ, hay xuất hiện những bức tranh thủy mặc màu xanh nhẹ nhàng lấp những chỗ trống.
 
Một tác phẩm được công chúng hết sức trông đợi đó là bức họa tiêu biểu của danh họa Lee Jung-seop "Bò trắng", được ngợi ca là "giống hơn bò thật". Một chú bò vàng xuất hiện trên nền màu đỏ rực, thể hiện sức mạnh mãnh liệt tới nỗi người xem dường như có thể cảm nhận cả hơi thở của nó. Bò trắng được coi là biểu tượng cho sự trung thực, chân thành của dân tộc Hàn.

Ngoài ra, tại hai triển lãm còn trưng bày rất nhiều tác phẩm khác nằm trong bộ sưu tập thế kỷ mà gia quyến cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee đã quyên tặng cho Nhà nước vào cuối tháng 4 vừa qua.

Trong tổng số hơn 23.000 tác phẩm được quyên tặng, Bảo tàng quốc gia và Bảo tàng nghệ thuật đương đại Hàn Quốc sẽ trưng bày tổng cộng 135 tác phẩm với công chúng qua hai triển lãm lần này.

Giám đốc Bảo tàng nghệ thuật đương đại Yoon Beom-mo giới thiệu triển lãm lần này trưng bày "kiệt tác trong số những kiệt tác", viết lại lịch sử nghệ thuật cận-hiện đại Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập