Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ thăm Trung Quốc từ ngày 25/7

Write: 2021-07-22 13:22:10

Thumbnail : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Thứ trưởng Bộ này, bà Wendy Sherman, sẽ thăm thành phố Thiên Tân, Trung Quốc trong vòng hai ngày từ ngày 25/7. Bà Sherman có kế hoạch gặp gỡ các quan chức chủ chốt phụ trách chính sách đối ngoại của Trung Quốc, trong đó có Ngoại trưởng Vương Nghị.

Chuyến thăm Trung Quốc lần này của Thứ trưởng Sherman cho thấy cả Washington và Bắc Kinh đều nhận định rằng quan hệ song phương sẽ không tránh khỏi cả hợp tác và cạnh tranh ở từng lĩnh vực, do đó hai nước cần thảo luận ở cấp chuyên viên để ngăn chặn tình trạng tranh chấp ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
 
Thứ trưởng Sherman phát biểu Washington sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội để thảo luận với giới chức cấp cao Trung Quốc, một phần trong những nỗ lực nhằm nâng cao lợi ích của nước Mỹ, quản lý quan hệ Mỹ-Trung một cách có trách nhiệm.

Trước chuyến thăm Trung Quốc, Thứ trưởng Sherman đã có một loạt các cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản, tái khẳng định về tầm quan trọng của hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật trong quá trình thực hiện chính sách đối ngoại của Mỹ tại khu vực Đông Bắc Á.

Đặc biệt, bà Sherman nhấn mạnh về tính cần thiết của việc hợp tác chiến lược trong vấn đề Bắc Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đây có thể là một nghị sự hợp tác chính giữa Mỹ và Trung Quốc.

Một số ý kiến cho rằng có thể nhân chuyến thăm này, giới chức hai nước sẽ thăm dò về khả năng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tuy nhiên, nếu như trong chuyến thăm của bà Sherman, hai nước thảo luận toàn diện về vấn đề nhân quyền hay vấn đề địa chính trị, như eo biển Đài Loan, những vấn đề mà Bắc Kinh phản đối gay gắt, thì rất khó để đạt được thành quả trong các cuộc họp chuyên viên sắp tới. Hơn 4 tháng trước, Ngoại trưởng hai nước đã nhóm họp tại Alaska nhưng xung đột ý kiến toàn diện, không đạt được thành quả nào. 

Lựa chọn của ban biên tập