Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống Hàn Quốc điện đàm lần đầu với tân Thủ tướng Nhật Bản

Write: 2021-10-18 12:12:34

Thumbnail : YONHAP News

Tối ngày 15/10, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc điện đàm đầu tiên dài 30 phút với tân Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, 11 ngày sau khi ông Kishida nhậm chức.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh phối hợp trong vấn đề Bắc Triều Tiên, phát triển quan hệ Hàn-Nhật hướng tới tương lai. Tuy nhiên, hai bên vẫn bất đồng lập trường về những vấn đề lịch sử, đó là vấn đề cưỡng ép lao động và nô lệ tình dục thời chiến.

Thủ tướng Kishida yêu cầu mạnh mẽ Hàn Quốc có biện pháp đối phó thích hợp, đưa quan hệ song phương trở lại thành một mối quan hệ lành mạnh.

Về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, Tổng thống Hàn Quốc đề xuất hai bên tìm kiếm giải pháp ngoại giao, bởi đây là vấn đề có nhiều bất đồng về khía cạnh pháp lý xoay quanh Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật 1965.

Ngoài ra, ông Moon cũng kêu gọi hai bên cùng tìm kiếm giải pháp cho vấn đề nô lệ tình dục thời chiến, sao cho vừa thuyết phục được các nạn nhân vừa không gây trở ngại tới ngoại giao.

Mặt khác, cùng ngày Tổng thống Moon Jae-in đã có cuộc gặp với Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns đang trong chuyến thăm Hàn Quốc sau Nhật Bản. Được biết, hai bên đã thảo luận trọng tâm về phương án kéo Bắc Triều Tiên ngồi vào bàn đối thoại. 

Một quan chức cấp cao Chính phủ Hàn Quốc cho biết Tổng thống đã giải thích về đặc thù thể chế Bắc Triều Tiên, nhấn mạnh rằng đề xuất đối thoại của Mỹ với miền Bắc cần cụ thể hơn.

Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ (DNI) Avril Haines dự kiến cũng sẽ thăm Hàn Quốc vào tuần sau, 5 tháng sau chuyến thăm trước đó.

Ngày 12/10 vừa qua, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Suh Hoon đã có cuộc gặp với Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan tại Washington. Lần này, tới lượt một loạt quan chức tình báo cấp cao Mỹ thăm Hàn Quốc. Trong khi đó, quan chức phụ trách đàm phán hạt nhân Hàn-Mỹ-Nhật lại nhóm họp tại Washington. Điều này cho thấy hai nước Hàn-Mỹ đang đẩy nhanh các bước đi liên quan, nhằm nối lại đối thoại với miền Bắc sau đề xuất tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên của Tổng thống Moon Jae-in.

Lựa chọn của ban biên tập