Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quân đội Hàn Quốc phỏng đoán Bắc Triều Tiên đã phóng tên lửa SLBM từ trên biển

Write: 2021-10-19 10:49:07

Thumbnail : YONHAP News

Vào lúc 10 giờ 17 phút sáng ngày 19/10, Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ vùng biển ngoài khơi phía Đông thành phố Sinpo, tỉnh Nam Hamgyong.

Dựa trên kết quả phân tích từ các trang thiết bị tình báo Hàn-Mỹ, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc phỏng đoán đây là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Tên lửa có tầm bắn 590 km, đạt tới độ cao 60 km. Quân đội vẫn đang tiếp tục phân tích, xét tới khả năng địa điểm phóng có thể là tàu ngầm.

Một quan chức quân đội cho biết trong thời gian qua, liên quân Hàn-Mỹ vẫn giám sát chặt chẽ các động thái liên quan của Bắc Triều Tiên.

Cách đây hai năm, vào tháng 10/2019, Bắc Triều Tiên phóng thử nghiệm tên lửa SLBM Sao Bắc Cực-3 từ sà lan với góc bắn lớn. Khi đó, quân đội ước tính rằng nếu được phóng với góc bắn thông thường thì tầm bắn của tên lửa đạt khoảng 2.000 km. Vào ngày 24/8/2016, miền Bắc cũng đã phóng thử nghiệm trên mặt nước tên lửa Sao Bắc Cực-1.

Đây là động thái thị uy sức mạnh quân sự lần thứ 8 của Bắc Triều Tiên trong năm nay, 19 ngày sau vụ phóng trước đó vào ngày 30/9. 

Bắc Triều Tiên đang có những động thái đẩy nhanh phát triển vũ khí sau khi công bố "Kế hoạch 5 năm nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng" tại Đại hội đảng Lao động lần thứ 8 hồi tháng 1 năm nay.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc trưa cùng ngày đã triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), nghe Hội đồng tham mưu trưởng liên quân báo cáo về vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn của miền Bắc. NSC bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa giữa lúc Hàn Quốc và các nước lớn đang tích cực thảo luận nhằm đạt tiến triển cho lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Seoul hối thúc Bình Nhưỡng nhanh chóng ngồi vào bàn đối thoại, nhấn mạnh ổn định tình hình bán đảo Hàn Quốc là điều cấp thiết hơn lúc nào hết. 

Dư luận đang chú ý tới ý đồ trong vụ phóng tên lửa lần này của Bắc Triều Tiên, trong bối cảnh Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân và Giám đốc Cơ quan tình báo ba nước Hàn-Mỹ-Nhật nhóm họp tại Washington và Seoul, thảo luận về việc nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng.

Lựa chọn của ban biên tập