Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khởi động lại quảng bá du lịch y tế Hàn Quốc ở khu vực Trung Đông

Write: 2022-05-16 14:55:38

Thumbnail : YONHAP News

Ngành du lịch vốn bị trì trệ do các quy định phòng dịch COVID-19 đang tích cực các hoạt động thu hút khách du lịch trở lại, trong bối cảnh Chính phủ Hàn Quốc nới lỏng các quy định phòng dịch. Trong số đó, công tác thu hút khách du lịch y tế Hàn Quốc từ khu vực Trung Đông đã bắt đầu được khởi động.

Một chương trình triển lãm du lịch tại thành phố Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), sự kiện triển lãm lớn nhất khu vực Trung Đông đã thu hút sự tham gia của 1.500 doanh nghiệp từ 62 quốc gia trên thế giới. Tại đây, gian hàng của doanh nghiệp Hàn Quốc bắt đầu triển khai hoạt động quảng bá, trọng tâm là du lịch y tế, lĩnh vực vốn bị đình trệ trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát. Hội thảo giới thiệu về cơ sở vật chất và dịch vụ y tế cũng được chuẩn bị.

Năm 2019, khi dịch COVID-19 chưa bùng phát, Hàn Quốc đón khoảng 500.000 du khách theo diện du lịch y tế và con số này vẫn có xu hướng tăng hàng năm. Trong số đó, nhu cầu về dịch vụ làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ cũng như điều trị các bệnh nặng tại Hàn Quốc của khu vực Trung Đông đang gia tăng. 

Đặc biệt, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất không chỉ tích cực vận chuyển khách du lịch cá nhân thông thường mà còn cả bệnh nhân nặng. Một bác sĩ thuộc bệnh viện Seoul Asan cho biết nhờ sở hữu năng lực chuyên khoa trong việc phẫu thuật ung thư, cấy ghép gan, nên bệnh viện còn chủ yếu điều trị cho các bệnh nhân nặng đến từ nước ngoài.

Việc tăng số lượng khách du lịch y tế cũng quan trọng, song cũng cần phải chú ý nâng cao chất lượng dịch vụ. Quy mô thị trường du lịch y tế toàn cầu ước tính đạt khoảng 100.000 tỷ won (77,84 tỷ USD). Giới du lịch y tế hy vọng nhu cầu du lịch y tế vốn bị trì trệ do dịch COVID-19 sẽ tăng trở lại khi quy định nhập cảnh được nới lỏng.

Lựa chọn của ban biên tập