Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học giả thế giới bàn về tương lai của tiếng Hàn và chữ Hàn Hangeul

Write: 2020-12-22 09:38:30

Thumbnail : KBS News

Đại hội tiếng Hàn thế giới lần đầu tiên trong lịch sử đã khai mạc trực tuyến vào ngày 21/12, quy tụ hơn 340 học giả nghiên cứu về tiếng Hàn, nhà giáo dục, đại diện doanh nghiệp, dự báo về tương lai tiếng Hàn và chữ Hàn Hangeul.

Làn sóng tiếng Hàn đang lan rộng khắp nơi trên toàn thế giới. Ca khúc bằng tiếng Hàn do ca sĩ Hàn Quốc thể hiện xếp đầu bảng xếp hạng Billboard của nước Mỹ, quê hương nhạc Pop. Tại Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ hai thế giới, tiếng Hàn được chọn là môn ngoại ngữ hai.

Chủ đề của đại hội là "Tiếng Hàn và chữ viết tiếng Hàn (Hangeul), hỏi về tương lai" (Korean Language and Hangeul, asking for the future). Trong đó, những người tham gia chia sẻ về thành quả nghiên cứu học thuật về tiếng Hàn và chữ viết Hangeul, đồng thời dự báo về triển vọng trong thời gian tới, khi tiếng Hàn trở thành động lực tăng trưởng cho ngành công nghiệp văn hóa ngôn ngữ thời đại Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Giáo sư Geoffrey Sampson Đại học Sussex (Anh), một học giả hàng đầu thế giới về lĩnh vực chữ viết, ca ngợi chữ Hàn Hangeul là một trong những thành tựu trí tuệ vĩ đại nhất của nhân loại. Kết thúc bài phát biểu của mình, ông còn chào tạm biệt bằng tiếng Hàn.

Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc Park Yang-woo cho biết sẽ nỗ lực hỗ trợ tối đa cho lĩnh vực tiếng Hàn và chữ viết Hangeul, để Đại hội tiếng Hàn thế giới trở thành nền móng cho sự lan tỏa tiếng Hàn toàn cầu, kéo theo là sự tăng trưởng của ngành công nghiệp văn hóa ngôn ngữ liên quan tới tiếng Hàn.

Sự kiện sẽ kéo dài tới hết ngày 23/12, và được phát trên kênh Youtube.

Lựa chọn của ban biên tập