Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bà Youn Yuh-jung giành tượng vàng Oscar hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất"

Write: 2021-04-26 11:01:37

Thumbnail : YONHAP News

Lễ trao giải Oscar lần thứ 93 đã diễn ra vào lúc 9 giờ sáng ngày 26/4 (giờ Hàn Quốc) tại Los Angeles (Mỹ).

Nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc Youn Yuh-jung (74 tuổi) góp mặt trong phim điện ảnh "Minari” đã được xướng tên nhận giải ở hạng mục “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất”, đúng như kỳ vọng và dự đoán của người hâm mộ, giới chuyên gia điện ảnh.

Trong lễ trao giải năm ngoái, phim điện ảnh "Ký sinh trùng" của đạo diễn Bong Joon-ho đã càn quét tới 4 tượng vàng Oscar, trong đó có giải thưởng "Phim hay nhất", nhưng vẫn còn một điều tiếc nuối là không có giải thưởng nào về diễn xuất. Lần này, bà Youn giành được giải thưởng Oscar về diễn xuất đầu tiên cho điện ảnh Hàn Quốc, và trở thành nữ diễn viên châu Á thứ hai giành được tượng vàng Oscar ở hạng mục này sau nữ diễn viên người Nhật Miyoshi Umeki trong bộ phim "Sayonara" (1957).

Một điều trùng hợp là chính tài tử Brad Pitt đã công bố giải thưởng "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất". Brad Pitt chính là người thành lập "Plan B", công ty sản xuất phim "Minari".

Khi lên sân khấu nhận giải, nữ diễn viên bắt đầu bằng câu nói đùa rằng cuối cùng bà được gặp Brad Pitt, hỏi nam tài tử đã ở đâu khi đoàn làm phim quay bộ phim này. Sau đó, nữ diễn viên gửi lời cảm ơn tới giới chức Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ, cơ quan chủ quản giải Oscar, đoàn làm phim "Minari", đặc biệt là đạo diễn Lee Isaac Chung. Bà Youn cũng ca ngợi các ứng cử viên khác, đặc biệt là nữ diễn viên gạo cội người Mỹ Glenn Close bằng tuổi với bà. Bà tự nhận bản thân mình chỉ may mắn hơn các ứng cử viên khác một chút, và dường như được giới hâm mộ điện ảnh Mỹ ưu ái hơn vì là người Hàn Quốc. Cuối cùng, bà cảm ơn hai con trai mình đã luôn hối thúc mẹ tiếp tục sự nghiệp điện ảnh, và đạo diễn Kim Ki-young phim "Fire Woman" (1971), tác phẩm điện ảnh đầu tay mà bà Youn đã góp mặt.

Phim điện ảnh Minari (còn được biết đến với tên gọi "Khát vọng đổi đời" tại Việt Nam) là tác phẩm tự truyện của đạo diễn người Mỹ gốc Hàn Lee Isaac Chung. Phim kể về câu chuyện giản dị của một gia đình người Hàn đến định cư tại Mỹ, mở một trang trại ở bang Arkansas vào những năm 1980. Bà Youn Yuh-jung vào vai người bà “Sun-ja” đến từ Hàn Quốc để chăm sóc các cháu.

Lựa chọn của ban biên tập