Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc ký kết mua thêm 40 triệu liều vắc-xin COVID-19 của hãng Pfizer

Write: 2021-04-26 10:38:25

Thumbnail : YONHAP News

Nhóm chuyên trách liên ngành Chính phủ về nhập vắc-xin COVID-19 của Hàn Quốc trong một cuộc họp khẩn cấp ngày 24/4 cho biết Chính phủ đã ký kết hợp đồng mua thêm 40 triệu liều vắc-xin COVID-19 của hãng dược Pfizer (Mỹ), tương đương tiêm cho 20 triệu người.

Tính cả số lượng vắc-xin tiêm cho 13 triệu người ký kết trước đó, tổng số lượng vắc-xin đã ký kết với hãng dược Pfizer đến nay đủ tiêm cho 33 triệu người dân. 

Như vậy, số lượng vắc-xin Chính phủ đã ký hợp đồng với các hãng dược quốc tế đảm bảo tiêm cho 99 triệu người, gấp 1,9 lần tổng dân số Hàn Quốc. Dự kiến tổng cộng 50 triệu liều vắc-xin của các hãng dược Novavax (Mỹ), Moderna (Mỹ) và Janssen (Bỉ) sẽ về đến Hàn Quốc trong khoảng từ tháng 7 đến cuối tháng 9.

Theo đó, nếu nguồn cung vắc-xin thuận lợi, đến tháng 9 tới Hàn Quốc có thể hoàn tất tiêm chủng cho khoảng 44 triệu người dân trên 18 tuổi. Bên cạnh đó, Chính phủ cho biết cũng cần chuẩn bị sẵn sàng trường hợp nguồn cung vắc-xin bị gián đoạn, lên kế hoạch tiêm chủng mũi ba và mở rộng đối tượng tiêm chủng cho người dưới 18 tuổi.

Điều quan trọng hiện nay là lượng vắc-xin đã mua có về đúng kế hoạch hay không. Vắc-xin của hãng dược Moderna dự kiến nhập về từ tháng 5, nhưng Chính phủ hiện vẫn đang trong quá trình đàm phán. Hơn nữa, Chính phủ chỉ tiết lộ số lượng vắc-xin đã ký kết hợp đồng sẽ được nhập về trong năm nay, chứ không công bố lịch trình cung ứng cụ thể.

Ngoài ra, Chính phủ cũng cho biết đang thảo luận với Mỹ các phương án đa dạng về việc "hoán đổi vắc-xin COVID-19" giữa hai nước, song hiện chưa thể giải thích thông tin cụ thể.

Lựa chọn của ban biên tập