Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc lần đầu bồi thường cho 4 trường hợp bị phản ứng bất thường sau khi tiêm vắc-xin COVID-19

Write: 2021-04-29 13:44:16

Thumbnail : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 27/4 thông báo kết quả cuộc họp lần một của Ủy ban chuyên môn về bồi thường thiệt hại do tiêm chủng, quyết định bồi thường cho 4 trên 9 trường hợp bị phản ứng bất thường sau khi tiêm vắc-xin COVID-19. Đây là lần đầu tiên Seoul quyết định bồi thường cho thiệt hại từ việc tiêm phòng vắc-xin COVID-19.

4 trường hợp trên đã được điều trị y tế do gặp phản ứng bất thường sau khi tiêm vắc-xin như sốt, ớn lạnh, đau nhức cơ bắp. Trong đó có ba trường hợp tiêm vắc-xin của hãng AstraZeneca (Anh), và một trường hợp là vắc-xin của hãng Pfizer (Mỹ). Thời gian từ sau khi tiêm tới khi xuất hiện phản ứng bất thường là trung bình khoảng 13 tiếng 30 phút. Các trường hợp này đề nghị Chính phủ bồi thường số tiền nhỏ dưới 300.000 won (271 USD), là tiền điều trị, chăm sóc. 

Trong một diễn biến khác, từ ngày 5/5 tới, người dân đã tiêm xong vắc-xin COVID-19 sẽ được miễn cách ly tại nhà dù từ nước ngoài về, hoặc tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19. Thay vì cách ly tại nhà, người đó sẽ được xét nghiệm hai lần trong vòng hai tuần. Tuy nhiên, việc miễn cách ly không áp dụng với người đến từ quốc gia đang lây lan mạnh biến thể virus COVID-19 như Nam Phi, Brazil.

Lựa chọn của ban biên tập