Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

KOICA được Quỹ khí hậu xanh công nhận cơ quan hợp tác chính thức

Write: 2021-07-06 13:17:17

Thumbnail : YONHAP News

Tại một khu vực khô hạn ở miền Đông El Salvador ở Nam Mỹ, một hồ trữ nước được xây dựng từ nguồn nước ngầm, cung cấp nước tưới tiêu, làm hồi sinh những cánh đồng bỏ hoang trước đó. 
 
Nếu như trước đây, người dân địa phương hoàn toàn không thấy bóng dáng của rau quả vào mùa hè khô hạn, thì nay, họ đã có thể ăn cà chua, dưa chuột giữa mùa hè.
 
Một người dân địa phương chia sẻ hồ chứa nước này đã mang lại những lợi ích rất lớn cho họ. Nếu như trước đây, họ phải bán ngô để mua cà chua, thì nay mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
 
Công trình hồ chứa nước này là một phần trong dự án "Đối phó với khủng hoảng lương thực" mà Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) cùng các cơ quan hợp tác khác xúc tiến trong vòng 4 năm qua từ năm 2017.
 
Thông qua dự án này, KOICA đã giúp nâng cao thu nhập cho người dân địa phương nhờ canh tác nhiều loại cây trồng đa dạng, đồng thời truyền thụ kiến thức canh tác đối phó với biến đổi khí hậu.
 
Trưởng Văn phòng KOICA tại El Salvador Yun Ji-hyun cho biết an ninh lương thực luôn là vấn đề quan trọng và càng trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh dịch COVID-19.
 
Với những nỗ lực và thành quả trong việc xúc tiến các dự án đối phó với biến đổi khí hậu, vào ngày 5/7, KOICA đã được Quỹ khí hậu xanh (GCF) công nhận là một cơ quan hợp tác chính thức với tổ chức này.
 
Cùng ngày, Quỹ khí hậu xanh cũng đã công bố danh sách các chủ thể, có thể là quốc gia, cơ quan, tổ chức,... hợp tác chính thức, đóng vai trò hỗ trợ các dự án đối phó với biến đổi khí hậu của quỹ, trong đó có KOICA. Quyết định này của GCF mang ý nghĩa nâng tầm KOICA trở thành một cơ quan hợp tác phát triển toàn cầu, thỏa mãn các tiêu chuẩn xã hội, môi trường quốc tế.
 
Quỹ Khí hậu xanh (GCF) của Liên hợp quốc là một tổ chức tài chính quốc tế về biến đổi khí hậu nhằm hỗ trợ cho việc thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính của các nước đang phát triển.
 
Các chủ thể hợp tác chính thức với GCF sẽ đóng vai trò tìm kiếm, đề xuất và thực thi các dự án liên quan tới biến đổi khí hậu, sử dụng một cách hiệu quả nguồn vốn của quỹ. Hiện có 103 các cơ quan, tổ chức được Quỹ khí hậu xanh công nhận, trong đó có Ngân hàng thế giới (WB), Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP), Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP).
 
Giám đốc KOICA Sohn Hyuk-sang đánh giá quyết định này của GCF là một bước ngoặt, mở ra cơ hội để người dân Hàn Quốc có thể mở rộng thích ứng với biến đổi khí hậu và tham gia các hoạt động hướng đến giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu. Trong thời gian tới, KOICA dự kiến sẽ mở rộng hơn nữa các dự án thuộc Chính sách Kinh tế mới xanh tại các nước đang phát triển.

Lựa chọn của ban biên tập