Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Số vụ án xét xử có sự tham gia của người dân giảm một nửa vào năm ngoái

Write: 2021-07-12 14:45:23

Thumbnail : YONHAP News

Năm 2008, Hàn Quốc bắt đầu áp dụng chế độ cho phép người dân tham gia vào xét xử vụ án hình sự. Trong vòng từ năm 2011 tới năm 2019, mỗi năm có hơn 170 vụ án được xét xử theo chế độ này.

Tuy nhiên, vào năm ngoái, trong số hơn 860 bị cáo đề nghị được xét xử theo chế độ trên, chỉ có hơn 90 vụ được xét xử trên thực tế, đạt tỷ lệ 12,4%.

Lý do là bởi để thành lập bồi thẩm đoàn phải có ít nhất từ 5 tới 9 người dân tới tòa án để tham dự phiên xét xử. Tuy nhiên, trong năm ngoái, tòa án gặp khó khăn trong việc mở các phiên tòa như vậy, do lo ngại dịch COVID-19.
 
Số trường hợp đề nghị lập bồi thẩm đoàn cũng giảm. Ngoại trừ năm ngoái, số trường hợp đề nghị thành lập bồi thẩm đoàn đã giảm liên tục từ năm 2016. Khác với các phiên tòa hình sự khác được tổ chức làm nhiều phiên tòa khác nhau, phiên tòa xét xử có sự tham gia của bồi thẩm đoàn là người dân chỉ kéo dài tối đa hai ngày. Có nghĩa là bị cáo sẽ khó có đủ thời gian để biện hộ.

Ngoài ra, một yếu tố nữa khiến số trường hợp đăng ký giảm là bởi kết luận của bồi thẩm đoàn thường không khác biệt lớn với bản án của Hội đồng xét xử, trái với kỳ vọng của bị cáo.

Trên thực tế, hơn 90% ý kiến của bồi thẩm đoàn tương tự với mức tuyên phạt của Hội đồng xét xử. Theo đó, tỷ lệ kháng cáo các phiên tòa xét xử có sự tham gia của người dân lại cao hơn tỷ lệ kháng cáo của các vụ xét xử hình sự thông thường.

Cơ quan hành chính tòa án đang lập báo cáo về kết quả triển khai chế độ này, lập phương án thúc đẩy chế độ.

Lựa chọn của ban biên tập