Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tỉnh trưởng Nam Gyeongsang bị tuyên án hai năm tù về hành vi thao túng dư luận trên mạng

Write: 2021-07-21 14:08:53

Thumbnail : YONHAP News

Tòa án tối cao Hàn Quốc ngày 21/7 đã mở phiên tòa xét xử Tỉnh trưởng tỉnh Nam Gyeongsang Kim Kyung-soo, người bị cáo buộc đã thông đồng với nhân vật "Druking" thao túng bình luận chỉ trích Chính phủ trên mạng internet trong thời gian diễn ra bầu cử Tổng thống lần thứ 19, tuyên án ông Kim hai năm tù giam.

Năm 2018, Nhóm công tố viên đặc biệt do luật sư Huh Ik-bum đứng đầu đã truy tố ông Kim lên tòa án, cáo buộc ông này đã đề nghị chức Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Sendai (Nhật Bản) cho nhân vật Druking để đổi lấy việc người này giúp đỡ ông trong cuộc bầu cử địa phương.

Trong phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm lần thứ nhất, Tòa án đều công nhận ông Kim đã tham gia vào quá trình thử nghiệm chương trình phần mềm thao túng bình luận của nhân vật "Druking", tuyên án hai năm tù giam.

Riêng với cáo buộc ông Kim vi phạm Luật bầu cử, tòa án sơ thẩm tuyên ông này 10 tháng tù giam, cho hưởng án treo 2 năm, nhưng tòa phúc thẩm lần thứ nhất lại tuyên ông vô tội.

Tòa án tối cao Hàn Quốc cùng ngày công nhận phán quyết của tòa án phúc thẩm lần thứ nhất là đúng. Hội đồng xét xử nhận định rằng chưa có đủ chứng cứ để chứng minh rằng việc ông Kim đề xuất chức Tổng lãnh sự tại Nhật Bản có mối liên hệ tới cuộc bầu cử địa phương.

Theo phán quyết của Tòa án tối cao, ông Kim bị mất chức Tỉnh trưởng, và bị tước quyền được bầu cử trong vòng 5 năm sau khi hết hạn thi hành án.

Trả lời phỏng vấn của báo giới sau khi Tòa án tối cao tuyên án, Công tố viên đặc biệt Huh Ik-bum nhấn mạnh phán quyết trên là hình phạt cho việc một chính khách lợi dụng một tổ chức cá nhân để thao túng dư luận trên mạng internet, can thiệp vào quá trình vận động tranh cử.

Về phần mình, ông Kim Kyung-soo một mặt tuyên bố chấp nhận phán quyết của Tòa án, mặt khác cho rằng người dân sẽ đưa phán quyết cuối cùng về sự thật.

Lựa chọn của ban biên tập