Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Người dân Hàn Quốc đổ về các bãi biển tránh nóng bất chấp dịch COVID-19 lan rộng

Write: 2021-07-26 09:31:13

Thumbnail : YONHAP News

Trong khi Hàn Quốc liên tục ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 cao kỷ lục mỗi ngày, chính quyền các địa phương lại phải căng mình phòng dịch khi mà lượng lớn người dân đã đổ về các bãi biển tránh nóng trong hai ngày cuối tuần vừa qua.

Bãi biển Haeundae ở thành phố Busan ngày 24/7 đã đón tiếp khoảng 40.000 du khách bất chấp số ca nhiễm COVID-19 ở thành phố này vượt ngưỡng 100 ca/ngày. Nhiều du khách từ thủ đô Seoul đã đến đây tắm biển để xua tan cái nóng bức.

Cùng ngày, tại thành phố Sokcho (tỉnh Gangwon), dù chỉ ở mức một nửa so với trước khi đại dịch bùng phát, nhưng cũng đã có hơn 12.000 người đổ về các bãi biển ở đây mặc dù chính quyền thành phố đã nâng lệnh giãn cách xã hội lên mức 3. Đó là bởi hai địa điểm lân cận nổi tiếng với bãi biển đẹp ở tỉnh Gangwon là thành phố Gangneung và Yangyang bị áp lệnh giãn cách xã hội mức 4 khiến số du khách đổ về bãi biển nơi đây giảm.

Được biết, tổng cộng hơn 200.000 người dân đã đổ xô về 82 bãi biển ven biển phía Đông Hàn Quốc, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. 
 
Khi kỳ nghỉ hè đã chính thức bắt đầu, công tác phòng dịch tại các bãi tắm cũng trong tình trạng khẩn cấp. 
Hầu như du khách tắm biển đều tuân thủ quy định phòng dịch COVID-19, song vẫn còn một số du khách không đeo khẩu trang. Nhân viên quản lý, phụ trách bãi tắm thường xuyên nhắc nhở người dân ghi lại lịch sử ra vào, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm quy định phòng dịch như không theo khẩu trang, tụ tập trên 5 người.  

Trong ba ngày 24-26/7, tỉnh Gangwon đã phát sinh 54 ca nhiễm dịch COVID-19 mới.  

Mặc khác, Cơ quan khí tượng và thủy văn Hàn Quốc dự báo nắng nóng sẽ tiếp tục trên cả nước trong tuần này nên số du khách tắm biển dự kiến sẽ tăng tiếp vào cuối tuần.

Lựa chọn của ban biên tập