Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc vượt ngưỡng 1.000 ca/ngày trong gần một tháng

Write: 2021-08-02 11:43:32

Thumbnail : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 2/8, Hàn Quốc ghi nhận 1.219 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 1.150 ca nhiễm cộng đồng và 69 ca ngoại nhập. Số ca nhiễm mới đã 27 ngày liên tiếp vượt ngưỡng 1.000 ca/ngày.

65,1% ca nhiễm mới vẫn tập trung ở Seoul và hai địa phương lân cận, trong đó thủ đô Seoul là 362 ca, tỉnh Gyeonggi 328 ca và thành phố Incheon 59 ca. Riêng tại Seoul, mặc dù số ca nhiễm mới đã giảm xuống ngưỡng 300 ca do số mẫu xét nghiệm giảm vào cuối tuần, nhưng liên tiếp xảy ra các vụ lây nhiễm tập thể liên quan tới cơ sở tập trung đông người, như một cơ sở thể thao trong nhà ở quận Gangnam với 43 ca nhiễm, hay phòng tập khiêu vũ ở quận Dongjak 22 ca, phòng tắm hơi cùng quận này 46 ca. Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy các cơ sở trên đều tuân thủ quy tắc phòng dịch như đeo khẩu trang, quản lý danh sách ra vào. Chính quyền thành phố nhận định có thể người dân đã không đeo khẩu trang ở các không gian chung như phòng tắm tập thể sau khi vận động. Chính quyền thành phố kêu gọi người dân luôn đeo khẩu trang cả trong nhà và ngoài trời, nếu có triệu chứng nghi ngờ thì không tới các nơi tập trung đông người, mà phải đi xét nghiệm ngay lập tức.

Các địa phương còn lại ghi nhận 34,8% ca nhiễm, như tỉnh Nam Gyeongsang 77 ca, thành phố Busan 68 ca, thành phố Daejeon 62 ca, tỉnh Nam Chungcheong 35 ca.

Do số ca nhiễm mới tăng nhanh, tổng số ca nhiễm lũy kế từ đầu dịch đã vượt ngưỡng 200.000 ca, 560 ngày kể từ sau khi Hàn Quốc ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong nước vào ngày 20/1 năm ngoái, 130 ngày sau khi vượt ngưỡng 100.000 ca vào ngày 25/3 năm nay.

Số ca nguy kịch tăng thêm 2 người, là 326 người. Số ca tử vong tăng thêm 1 ca, thành 2.099 người. Tỷ lệ tử vong bình quân là 1,04%.

Tính đến 0 giờ ngày 2/8, có thêm hơn 27.000 người được tiêm phòng vắc-xin COVID-19, nâng tổng số người đã tiêm mũi một lên 19.444.400 người, tương đương 37,9% dân số. Số người đã tiêm đủ hai mũi là 7.145.900 người, bằng 13,9% dân số.

Từ 8 giờ tối ngày 2/8, cơ quan phòng dịch bắt đầu tiếp nhận đặt lịch tiêm phòng đối với 1.269.000 người từ 60-74 tuổi chưa tiêm vắc-xin. Người dân thuộc đối tượng này có thể tới các trung tâm hỗ trợ hành chính cấp phường, hay gọi điện tới tổng đài 1339 của KDCA, truy cập vào cổng thông tin tiêm chủng, để đặt lịch cho tới hết ngày 31/8. Thời gian tiêm là từ ngày 5/8 đến 3/9 bằng vắc-xin của hãng AstraZeneca (Anh). Ngoài ra, 600.000 người trên 75 tuổi chưa tiêm phòng cũng sẽ có thể đặt lịch riêng và tiêm bằng vắc-xin của Pfizer (Mỹ).

Lựa chọn của ban biên tập