Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Số ca nhiễm COVID-19 mới có chiều hướng tăng tại Seoul và địa phương lân cận

Write: 2021-09-07 12:48:19

Thumbnail : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 7/9, Hàn Quốc ghi nhận 1.597 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 1.563 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Xét theo địa phương, thủ đô Seoul phát sinh 477 ca, tỉnh Gyeonggi 474 ca. 66% số ca nhiễm mới vẫn tập trung tại Seoul và các địa phương lân cận. Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương cho biết số ca nhiễm mới bình quân hàng ngày trong tuần qua tại Seoul và các địa phương lân cận đã tăng 3,9% so với tuần trước.

Thứ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi Kang Do-tae nhấn mạnh thời điểm giãn cách xã hội trong vòng 4 tuần tới sẽ là bước ngoặt quan trọng để khôi phục dần đời sống thường nhật của người dân, đề nghị người dân tiếp tục tuân thủ chặt chẽ quy tắc phòng dịch. 

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương cho biết sẽ nới lỏng tiêu chuẩn về số người tại các cơ sở cắt tóc từ ngày 13/9 tới, đồng thời đẩy mạnh các đối sách phòng dịch, như khuyến nghị các cơ sở này yêu cầu khách hàng đặt lịch trước khi sử dụng dịch vụ.

Bên cạnh đó, trong ngày 6/9, có thêm hơn 740.000 người được tiêm phòng mũi một vắc-xin COVID-19. Số người đã tiêm ít nhất một mũi tăng lên thành 30.747.000 người, gần 60% dân số. Thêm 632.000 người đã tiêm mũi hai, nâng tổng số người đã tiêm đủ số mũi khuyến nghị lên 18.385.000 người, khoảng 36% dân số. Tổng số người tiêm phòng cả mũi một và mũi hai trong ngày 6/9 là 1.370.000 người, cao nhất kể từ sau khi Hàn Quốc bắt đầu triển hai tiêm chủng COVID-19 từ tháng 2 năm ngoái.  

Chính phủ cho biết tới ngày 8/9, sẽ có thêm 5.797.000 liều vắc-xin của hãng Pfizer và Moderna (Mỹ) được nhập vào trong nước. Với nguồn vắc-xin này, Chính phủ sẽ có thể đạt được mục tiêu tiêm mũi một cho 70% dân số trước Tết Trung thu.

Mặt khác, trong một kết quả khảo sát lần thứ 6 nhận thức của người dân về dịch COVID-19 do Chính phủ tiến hành với 1.000 người trưởng thành, có 73,3% ý kiến tán thành việc chuyển đổi sang hệ thống phòng dịch mới là chiến dịch "trang trải cuộc sống cùng dịch" (With COVID-19).

Lựa chọn của ban biên tập