Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

LG và SK khép lại tranh chấp về pin sau hai năm

Write: 2021-04-12 13:58:28

Thumbnail : YONHAP News

Chiều 11/4, hai nhà sản xuất pin Hàn Quốc LG Energy Solution và SK Innovation công bố nội dung thỏa thuận chấm dứt tranh chấp về xâm hại bí mật kinh doanh pin xe ô tô điện. Trong đó, SK Innovation sẽ trả cho LG Energy Solution tổng cộng 2.000 tỷ won (1,78 tỷ USD) theo giá trị hiện hành với cách thức mà hai bên đã nhất trí.

Cùng với đó, hai công ty đồng ý rút lại các tranh chấp trong và ngoài nước, và sẽ không kiện tụng nhau trong vòng 10 năm tới.

Việc hai hãng đạt được thỏa thuận tưởng chừng như sẽ mất rất nhiều thời gian này, là bởi xuất phát từ yêu cầu của Chính phủ Mỹ. Chính phủ Tổng thống Joe Biden đã tích cực đứng ra hòa giải ngầm tranh chấp giữa hai hãng pin Hàn Quốc do cân nhắc tới mạng lưới cung cấp pin ô tô điện. Cuối cùng, hai công ty đã đạt được thỏa thuận đúng một ngày trước thời hạn Tổng thống Biden thực thi quyền phủ quyết với quyết định của Ủy ban thương mại quốc tế Mỹ (ITC). 

Ngày 5/3 vừa qua (giờ địa phương), Ủy ban thương mại quốc tế Mỹ công bố kết luận cuối cùng, cho rằng SK rõ ràng đã xâm hại bí mật kinh doanh mặt hàng pin của công ty LG. ITC nhận định nếu như không xâm hại bí mật kinh doanh của LG thì SK có thể sẽ phải mất 10 năm để phát triển sản phẩm. Do đó, ủy ban này quyết định cấm nhập khẩu mặt hàng pin của SK vào Mỹ trong vòng 10 năm. 

Với thỏa thuận trên, SK sẽ có thể vận hành bình thường nhà máy pin của hãng ở bang Georgia. Về phần mình, với số tiền khổng lồ nhận được theo thỏa thuận, LG được phân tích là có đủ động lực để xúc tiến dự án kinh doanh tại Mỹ. 

Như vậy, tranh chấp pin giữa hai hãng suốt hai năm qua đã kết thúc, lãng phí hàng trăm tỷ won (tương đương hàng trăm triệu USD) chi phí kiện tụng, tạo điều kiện cho các hãng pin nước ngoài có thể rượt đuổi sát nút.

Lựa chọn của ban biên tập