Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Gia đình cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee tuyên bố đóng 10,8 tỷ USD tiền thuế thừa kế

Write: 2021-04-28 13:29:42

Thumbnail : YONHAP News

Gia quyến cố Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee ngày 28/4 đã ra thông cáo báo chí, công bố nội dung liên quan tới việc thừa kế tài sản để lại của ông Lee và việc cống hiến cho xã hội. 

Gia đình ông Lee cam kết sẽ nộp thuế thừa kế theo đúng luật định. Tài sản để lại của ông Lee bao gồm 20.000 tỷ won (18 tỷ USD) cổ phiếu, trong đó có cổ phần tại công ty bảo hiểm nhân thọ Samsung Life và công ty điện tử Samsung, cùng nhiều bất động sản, tác phẩm mỹ thuật.

Gia quyến quyết định sẽ nộp thuế thừa kế trên 12.000 tỷ won (10,8 tỷ USD), hơn một nửa tổng giá trị tài sản để lại. Đây là khoản thuế thừa kế cao kỷ lục tại Hàn Quốc. Gia quyến của ông Lee có kế hoạch đóng số tiền trên trong vòng 5 năm, chia làm 6 lần.

Bên cạnh đó, gia đình cố tài phiệt quyết định sẽ tiếp tục các dự án đóng góp cho xã hội đa dạng, như hỗ trợ 700 tỷ won (629,2 triệu USD) để lập bệnh viện và viện nghiên cứu chuyên đối phó với bệnh truyền nhiễm, 300 tỷ won (269,7 triệu USD) hỗ trợ cho trẻ em mắc bệnh ung thư và các bệnh hiếm gặp.

Ngoài ra, gia đình ông Lee sẽ quyên tặng nhiều tác phẩm nghệ thuật, như "Inwang jesaekdo" (Nhân Vương tễ sắc đồ), bức tranh phong cảnh núi Inwang của họa sĩ Jeong-seon (hiệu là Gyeomjae – Khiêm Trai) triều đại Joseon đã được chỉ định là bảo vật quốc gia; cùng nhiều tác phẩm mỹ thuật cận đại nổi tiếng, như bức tranh "Hwangso" (Bò vàng) của danh họa thiên tài Lee Jung-seop.

Dự kiến gia đình ông Lee sẽ công bố nhiều tác phẩm mỹ thuật cận - hiện đại phương Tây giá trị cực lớn, như các tác phẩm của danh họa Claude Monet, Joan Miro, Salvador Dali.

Tuy nhiên, gia quyến vị cố Chủ tịch Samsung không công bố lập trường về việc phân chia cổ phần được thừa kế giữa các thành viên, vấn đề được dư luận quan tâm nhất.

Lựa chọn của ban biên tập