Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Lãnh đạo các công ty nền tảng lớn sẽ trình diện tại đợt thanh tra cơ quan Nhà nước của Quốc hội

Write: 2021-09-30 13:57:35

Thumbnail : YONHAP News

Xu hướng kìm hãm sự bành trướng của các doanh nghiệp công nghệ lớn (Big Tech) đang lan rộng khắp nơi trên toàn thế giới. Hàn Quốc cũng đã chính thức thảo luận về việc ngăn chặn sự độc quyền của các nền tảng lớn. 

Trong buổi tọa đàm với đại diện các doanh nghiệp nền tảng số trong nước như Kakao, Naver ngày 29/9, Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Lim Hye-sook nhấn mạnh quy mô và sức ảnh hưởng của doanh nghiệp càng lớn thì yêu cầu về trách nhiệm xã hội cũng lớn theo.

Phần lớn lãnh đạo các doanh nghiệp nền tảng sẽ phải trình diện với tư cách người làm chứng trong đợt thanh tra các cơ quan Nhà nước của Quốc hội, diễn ra từ ngày 1/10.

Trước tiên, Ủy ban các vấn đề Nhà nước và chính trị thuộc Quốc hội đã quyết định triệu tập Chủ tịch Hội đồng quản trị Kakao Kim Beom-su làm nhân chứng. Ông Kim dự kiến sẽ bị chất vấn về nghi ngờ vi phạm nguyên tắc phân tách vốn tài chính và vốn công nghiệp với công ty cá nhân, mở rộng quy mô quá mức lên tới 118 công ty thành viên. Trước đó, ông Kim từng trình diện tại đợt thanh tra các cơ quan Nhà nước của Quốc hội năm 2018.

Tiếp đó, Ủy ban các vấn đề Nhà nước và chính trị sẽ triệu tập Tổng giám đốc Coupang Kang Han-seung để truy cứu về các hành vi giao dịch bất công bằng với đơn vị cung ứng.

Ủy ban Địa chính và giao thông dự kiến sẽ tập trung chất vấn đề thu phí của công ty Kakao Mobility, đơn vị đang độc quyền thị trường gọi taxi.

Ủy ban Khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình và truyền thông sẽ triệu tập Tổng giám đốc điều hành tại Hàn Quốc của các hãng Google và Apple. Tiêu điểm được nhắc tới nhiều nhất đó là tranh cãi về vấn đề ép buộc sử dụng phương thức thanh toán "In App" và tranh cãi độc quyền.

Các Ủy ban thường trực khác cũng nhắm tới các doanh nghiệp công nghệ lớn, khiến đợt thanh tra các cơ quan Nhà nước của Quốc hội lần này chủ yếu nhắm tới các công ty nền tảng công nghệ.

Giáo sư Wi Jong-hyun Khoa quản trị kinh doanh Đại học Chung-Ang cho biết ồn ào xoay quanh công ty nền tảng công nghệ không chỉ có ở riêng Hàn Quốc mà là tình trạng phổ biến chung, sự bùng phát mâu thuẫn tích tụ trong thời gian qua.

Hiện tại, mỗi công ty lại đang đưa ra những đề xuất "đôi bên cùng có lợi" khác nhau, nhưng dự kiến chính giới sẽ đẩy nhanh hơn nữa tốc độ thảo luận về các quy chế liên quan.

Lựa chọn của ban biên tập