Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên có ý đồ tấn công mạng đánh cắp công nghệ vắc-xin, thuốc điều trị COVID-19

Write: 2021-02-17 11:15:08

Thumbnail : YONHAP News

Tại phiên họp toàn thể của Ủy ban tình báo Quốc hội ngày 16/2, Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) báo cáo Bắc Triều Tiên đã có ý đồ tấn công mạng hòng lấy cắp công nghệ gốc thuốc điều trị và vắc-xin COVID-19.

NIS cho biết bình quân mỗi ngày, có khoảng 1.580.000 âm mưu tấn công mạng, tăng 32% so với một năm trước. Trong đó, phần lớn là các âm mưu tấn công bằng email của tin tặc miền Bắc, với ý đồ ăn trộm công nghệ tiên tiến hoặc tiền, đặc biệt là cả công nghệ thuốc điều trị và vắc-xin COVID-19.

Mặc dù nghị sĩ Ha Tae-kyung (đảng Sức mạnh quốc dân) của Ủy ban tình báo Quốc hội cho biết tin tặc miền Bắc đã tấn công hãng Pfizer (Mỹ), nhưng NIS lại không đề cập tên doanh nghiệp cụ thể.

Mặc khác, tại Đại hội đảng Lao động vào tháng 1, Bắc Triều Tiên nhấn mạnh sẽ quét sạch chủ nghĩa phi xã hội, củng cố kỷ cương nội bộ. Nước này xử phạt nặng nhất là tử hình với hành vi tàng trữ, phát tán video du nhập từ Hàn Quốc, trường hợp chỉ xem video cũng bị phạt tù 15 năm, thay vì 5 năm như trước.

NIS cho biết gần đây, chức danh tiếng Anh của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un được đổi từ "Chairman" thành "President", từ được sử dụng rộng rãi trên thế giới.

Ngoài ra, NIS nhận định Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un, vẫn giữ nguyên sức ảnh hưởng dù chức vụ của bà bị hạ từ Phó Chủ tịch thứ nhất thành Phó Chủ tịch trong Đại hội đảng Lao động tháng trước.

Bắc Triều Tiên gần đây đã rút ngắn thời gian nghĩa vụ quân sự. NIS phân tích nước này bố trí nhân lực giải ngũ vào xây dựng kinh tế.

Lựa chọn của ban biên tập