Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên liên tiếp ra ba tuyên bố chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc

Write: 2021-05-03 11:52:57

Thumbnail : YONHAP News

Sau khi Chính phủ Mỹ công bố hoàn tất xem xét chính sách với Bắc Triều Tiên, rạng sáng ngày 2/5, chính quyền miền Bắc đã liên tiếp ra ba tuyên bố chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc.

Trước tiên, nước này thể hiện sự bất mãn gay gắt về việc Chính phủ Tổng thống Mỹ Joe Biden coi Bình Nhưỡng là "mối uy hiếp nghiêm trọng", nhấn mạnh đường lối song song "ngoại giao" và "răn đe". Miền Bắc gọi đây là một chính sách thù địch lỗi thời. Đặc biệt, việc Mỹ liên tiếp đề cập tới vấn đề nhân quyền tại Bắc Triều Tiên đã sỉ nhục đến "sự tôn nghiêm tối cao" của nước này.

Điểm chung trong ba tuyên bố là miền Bắc đề cập tới "biện pháp tương xứng", không nhượng bộ bất cứ sự khiêu khích nào. Các tuyên bố được đưa ra dưới danh nghĩa Vụ trưởng Vụ các vấn đề Mỹ và người phát ngôn Bộ Ngoại giao, thấp hơn so với danh nghĩa Bộ trưởng Ngoại giao, cho thấy Bắc Triều Tiên đã có sự điều chỉnh mức độ nhất định.

Ngược lại, miền Bắc đã đẩy cao sức ép với Hàn Quốc liên quan tới việc tổ chức dân sự miền Nam rải truyền đơn sang nước này. Trong tuyên bố dưới danh nghĩa Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong, Bình Nhưỡng coi vụ rải truyền đơn là một động thái khiêu khích nghiêm trọng, cảnh báo sẽ xem xét hành động đáp trả tương xứng.

Nhiều ý kiến lo ngại Bắc Triều Tiên sẽ có hành động trên thực tế, bởi năm ngoái, nước này cũng ra tuyên bố dưới danh nghĩa Phó Chủ tịch Kim Yo-jong khi phá hủy Văn phòng liên lạc liên Triều. Lần này, miền Bắc còn công bố nội dung tuyên bố trên trang tuyên truyền đối ngoại với miền Nam.

Đặc biệt, giới phân tích cho rằng có khả năng miền Bắc sẽ khiêu khích cục bộ như dỡ bỏ hạ tầng trên núi Geumgang trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều nhằm gây sức ép với Washington.

Về các tuyên bố trên của Bình Nhưỡng, Bộ Thống nhất Hàn Quốc bày tỏ lập trường phản đối bất cứ hành động nào làm dấy lên căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao cũng bày tỏ hy vọng miền Bắc sẽ hưởng ứng nỗ lực của hai nước Hàn-Mỹ trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập