Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên chỉ trích tuyên bố chấm dứt hoàn toàn Hướng dẫn phát triển tên lửa của Mỹ với Hàn Quốc

Write: 2021-05-31 15:18:19

Thumbnail : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 31/5 đã đăng bài viết dưới tên nhà bình luận vấn đề quốc tế Kim Myung-chol với tiêu đề “Tuyên bố chấm dứt hoàn toàn Hướng dẫn phát triển tên lửa nhắm vào mục đích gì”, chỉ trích tuyên bố là hành vi cố tình gây thù địch của Washington.

KCNA cho biết trước đó Mỹ đã nhiều lần sửa đổi Hướng dẫn phát triển tên lửa, giảm nhẹ trọng lượng đầu đạn tên lửa của Hàn Quốc. Không dừng lại ở đó, Washington lần này còn quyết định gỡ bỏ toàn bộ hạn chế về tầm bắn của tên lửa là "tối đa 800 km", được ví như "xiềng xích" cản trở quá trình phát triển tên lửa của Seoul suốt thời gian qua. Điều này khiến miền Bắc không thể không coi đây là một hành động thù địch có chủ ý.

Theo bài báo, Mỹ là nguồn cơn dồn Bắc Triều Tiên phải có các biện pháp tự vệ, dẫn tới vi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc. Mặt khác, Mỹ còn cho phép những người theo mình quyền không hạn chế phát triển tên lửa. Ngoài miệng kêu gọi đối thoại nhưng hành động lại đối đầu. Bình Nhưỡng gọi Washington là “kẻ hai mặt vô liêm sỉ”, cho rằng đây là hành vi thể hiện chính sách thù địch đối với Bắc Triều Tiên mà Mỹ đang theo đuổi.

KCNA cảnh báo mục tiêu của miền Bắc không phải là miền Nam mà là Mỹ. Bình Nhưỡng sẽ có hành động đối phó tương ứng, an ninh của các nước đe dọa Bắc Triều Tiên sẽ không yên ổn nếu tình hình bán đảo Hàn Quốc căng thẳng.

Về vấn đề này, tại buổi họp báo thường kỳ cùng ngày, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Jong-joo cho biết Chính phủ đang thận trọng theo dõi phản ứng của miền Bắc. Theo người phát ngôn Lee, bài viết trên được đăng dưới danh nghĩa cá nhân không phải quan chức Bộ Ngoại giao hay chức danh nhất định nào. Vì vậy, việc Seoul đưa ra bình luận trực tiếp về quan điểm cá nhân là điều không phù hợp. 

Tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ diễn ra ngày 21/5 vừa qua ở thủ đô Washington, lãnh đạo hai nước đã thông báo về việc chấm dứt Hướng dẫn phát triển tên lửa của liên quân Hàn-Mỹ. Theo đó, Washington dỡ bỏ hạn chế về tầm bắn tối đa và trọng lượng đầu đạn, đồng nghĩa với việc Seoul đã đạt được chủ quyền về tên lửa, sau 42 năm, kể từ năm 1979.

Lựa chọn của ban biên tập