Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Em gái Chủ tịch Kim Jong-un ra tuyên bố, để ngỏ khả năng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều

Write: 2021-09-27 12:30:23

Thumbnail : KBS News

Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Kim Jong-un, ngày 25/9 đã ra một tuyên bố, để ngỏ khả năng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, khôi phục lại Văn phòng liên lạc liên Triều và thảo luận về đề xuất tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1053) nếu hai nước duy trì thái độ tôn trọng lẫn nhau.

Nếu như trong tuyên bố một ngày trước đó (24/9), Phó Chủ tịch Kim đề cập đến việc "thảo luận mang tính xây dựng về vấn đề phục hồi và phát triển mối quan hệ hai miền Nam-Bắc", thì trong tuyên bố mới đây nhất, em gái ông Kim Jong-un tuy chỉ ra vấn đề về chính sách thù địch, nhưng nhấn mạnh việc rút lại "tiêu chuẩn kép" và thái độ tôn trọng lẫn nhau. Có thể thấy, tuyên bố lần này của bà Kim đã đưa ra nội dung cụ thể hơn và có phần hạ thấp điều kiện đối thoại.

Ngoài ra, có phân tích cho rằng tuyên bố của Bình Nhưỡng lần này là nhằm để Seoul chú ý hơn đến yêu cầu của miền Bắc, dò xét về khả năng đảo ngược mối quan hệ đối ngoại đang bế tắc, trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đưa ra đề xuất tuyên bố chấm dứt chiến tranh vào thời điểm sắp hết nhiệm kỳ cầm quyền.

Giám đốc Viện nghiên cứu vấn đề cực Đông, trường Đại học Kyungnam Lee Kwan-se nhận định có vẻ như Bắc Triều Tiên đang cân nhắc đến cả đối thoại với Mỹ và việc hai miền cắt đứt liên lạc cũng như duy trì tình trạng như hiện nay sang nhiệm kỳ Tổng thống Hàn Quốc mới sẽ không mang lại lợi ích gì cho nước này.

Bà Kim cũng để ngỏ khả năng tham vấn với Trung Quốc về đề xuất tuyên bố chấm dứt chiến tranh. Với việc tuyên bố lần này chỉ là quan điểm cá nhân của Phó Chủ tịch Kim thì quả bóng quyết định đã được chuyền sang sân của Hàn Quốc và Mỹ.

Giáo sư Khoa Bắc Triều Tiên học, trường Đại học nữ Ewha Park Won-gon cho rằng chỉ có thể phán đoán miền Bắc có thiện chí đối thoại hay không khi mà nước này tiếp nhận vô điều kiện đề nghị đối thoại của Hàn Quốc.

Về tuyên bố mới nhất của Phó Chủ tịch Kim Yo-jong, Phủ Tổng thống Hàn Quốc chưa đưa ra phản hồi chính thức và đang thận trọng xem xét. Bộ Thống nhất nhận định đây là động thái có ý nghĩa, tái nhấn mạnh lập trường trước tiên cần khôi phục lại đường dây liên lạc liên Triều để ổn định liên lạc.

Lựa chọn của ban biên tập