Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chủ tịch Kim Jong-un: "Tăng cường sức mạnh quân sự là chính sách quốc gia cốt lõi"

Write: 2021-10-12 10:50:00

Thumbnail : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 12/10 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un một ngày trước đã tham dự và có bài phát biểu tại Triển lãm phát triển quốc phòng "Tự vệ-2021". Ông Kim Jong-un nhấn mạnh việc miền Bắc không ngừng tăng cường sức mạnh quân sự là bởi trách nhiệm và yêu cầu thời đại trước tình hình bất ổn hiện nay trên bán đảo Hàn Quốc. 

Ông Kim chỉ ra rằng việc sở hữu sức mạnh quân sự hùng mạnh vừa là quyền tự vệ, vừa là nghĩa vụ của một quốc gia có chủ quyền trong bất cứ tình huống nào, dù hòa bình hay đối đầu; và phải trở thành một chính sách cốt lõi của quốc gia. 

Chủ tịch Kim nhận định mức độ nguy hiểm quân sự hiện nay hoàn toàn khác với cách đây 10 năm, 5 năm hay ba năm trước. Năm 2018 là thời điểm "mùa xuân trên bán đảo Hàn Quốc" khi Bắc Triều tiên tham dự Thế vận hội mùa đông PyeongChang tại Hàn Quốc. Sau thất bại của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội vào tháng 2/2019, quan hệ liên Triều, Mỹ-Triều rơi vào bế tắc cho tới nay.
   
Ông Kim đề cập tới cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ, việc Hàn Quốc nhập máy bay chiến đấu tàng hình, máy bay trinh sát không người lái tầm cao từ Mỹ, phát triển tên lửa kể từ sau khi sửa đổi Hướng dẫn phát triển tên lửa của liên quân Hàn-Mỹ. Nhà lãnh đạo miền Bắc chỉ trích năng lực hiện đại hóa vũ khí của miền Nam đã đi quá giới hạn. Điều nguy hiểm hơn đó là thái độ kép giả tạo của Seoul. Hàn Quốc lấy danh nghĩa tăng cường sức mạnh quốc phòng là nhằm "răn đe Bắc Triều Tiên", trong khi lại chỉ trích việc miền Bắc phát triển vũ khí là hành vi "khiêu khích".
 
Bên cạnh đó, Chủ tịch Kim Jong-un cho biết Mỹ gần đây liên tục phát đi tín hiệu "không đối đầu" với miền Bắc, nhưng lại không có hành động nào để chứng minh. Washington chỉ làm gia tăng căng thẳng khu vực bằng những nhận định, hành động sai lầm của mình. Tuy nhiên, ông Kim nhấn mạnh kẻ thù chính của Bắc Triều Tiên chính là "chiến tranh", không phải Hàn Quốc hay một quốc gia nhất định nào như Mỹ.
   
KCNA cho biết tại Triển lãm phát triển quốc phòng nói trên, miền Bắc đã trưng bày những vũ khí được phát triển trong vòng 5 năm qua. Chủ tịch Kim Jong-un đánh giá sự kiện lần này mang tính chất thị uy sức mạnh quân sự không kém lễ duyệt binh.

Lựa chọn của ban biên tập