Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bộ Ngoại giao Mỹ: "Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về việc xâm hại nhân quyền"

Write: 2021-03-31 13:29:45

Thumbnail : KBS News

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30/3 (giờ địa phương) công bố "Báo cáo nhân quyền theo từng quốc gia năm 2020". Trong đó, Washington bày tỏ lo ngại về việc chính quyền Bắc Triều Tiên đang tiến hành các hành vi xâm hại nhân quyền một cách có tổ chức, như lập trại tù chính trị, cưỡng giam, tra tấn. Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá tình trạng nhân quyền tại miền Bắc đang ở mức tồi tệ nhất thế giới.

Washington nhấn mạnh vấn đề nhân quyền là một yếu tố thiết yếu trong toàn bộ chính sách với Bình Nhưỡng mà Chính phủ Tổng thống Joe Biden đang xem xét. Đặc biệt, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Bắc Triều Tiên sẽ phải chịu trách nhiệm về việc xâm hại nhân quyền.

Liên quan tới Luật phát triển quan hệ liên Triều sửa đổi của Hàn Quốc bắt đầu có hiệu lực từ ngày 31/3, Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ đưa ra lập trường nguyên tắc nêu rõ bài toán ưu tiên hiện nay của Chính phủ Washington là tăng cường sự tiếp cận thông tin tự do cho Bắc Triều Tiên.

Lập trường này cũng tương tự với lập trường chính thức của Chính phủ cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng 12 năm ngoái. Khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực cùng các tổ chức phi Chính phủ và các quốc gia khác cung cấp thông tin tự do cho người dân miền Bắc.

Lựa chọn của ban biên tập