Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

"Bắc Triều Tiên tiếp tục đẩy cao công nghệ tên lửa, hạt nhân"

Write: 2021-04-01 10:01:54

Thumbnail : YONHAP News

Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 31/3 (giờ địa phương) công bố báo cáo của nhóm chuyên gia, cho biết chính quyền miền Bắc vẫn đang liên tục đẩy cao công nghệ hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Báo cáo nhận định miền Bắc vẫn đang tiếp tục khởi động cơ sở hạt nhân ở Yongbyun (tỉnh Bắc Pyongan). Cơ sở này gần đây bị phát hiện có khói uranium oxit, một nguyên liệu làm giàu hạt nhân. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn đang giám sát để làm rõ cơ sở ở khu vực Kangson gần thủ đô Bình Nhưỡng có phải là cơ sở làm giàu uranium hay không.
 
Báo cáo đánh giá Bắc Triều Tiên đã sở hữu được hệ thống tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân, không bị ràng buộc về tầm bắn hay địa điểm phóng. Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15 mà miền Bắc công bố trong lễ duyệt binh tháng 10 năm ngoái có thể vươn xa tới Mỹ và toàn bộ khu vực châu Âu dù gắn đầu đạn 1,7 tấn.
 
Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Sao Bắc Cực-5 kiểu mới mà miền Bắc công bố tháng 1 năm nay có tầm bắn tối đa xa hơn phỏng đoán hiện nay là 5.400 km, và miền Bắc cũng đã nâng được trọng lượng của đầu đạn có thể gắn lên tên lửa này.

Liên hợp quốc cho biết vẫn đang phân tích về tên lửa đạn đạo mà Bình Nhưỡng phóng gần đây, đồng thời thảo luận về việc đối phó tại Ủy ban cấm vận miền Bắc.

Bất chấp bị cộng đồng quốc tế cấm vận quyết liệt, Bắc Triều Tiên vẫn lựa chọn đẩy cao công nghệ tên lửa và hạt nhân. Điều này sẽ ảnh hưởng đáng kể tới phương hướng tiếp cận vấn đề Bình Nhưỡng mà Chính phủ Tổng thống Joe Biden đang xem xét.

Lựa chọn của ban biên tập