Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

"Mỹ ủng hộ đối thoại, trao đổi liên Triều"

Write: 2021-07-28 14:14:29

Thumbnail : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của báo giới vào ngày 27/7 (giờ địa phương) về việc Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên nối lại đường dây liên lạc liên Triều sau hơn một năm, Điều phối viên khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương thuộc Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng Kurt Campbell phát biểu Mỹ ủng hộ đối thoại và trao đổi liên Triều. Ông Campbell khẳng định Washington biết rõ về việc hai miền Nam-Bắc nối lại đường dây liên lạc.

Kể từ sau khi ra mắt vào tháng 1 năm nay, Chính phủ Tổng thống Joe Biden nhiều lần kêu gọi Bắc Triều Tiên đối thoại vô điều kiện. Do vậy, giới phân tích cho rằng Washington đã trao đổi chặt chẽ trước với Seoul về việc nối lại đối thoại liên Triều.

Trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng bày tỏ hoan nghênh hai miền Nam-Bắc nối lại kênh liên lạc, cho rằng đây là một bước đi tích cực đối với những nỗ lực ngoại giao nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, hiện đang trong chuyến công du châu Á lần thứ hai, cũng phát biểu rằng cánh cửa đối thoại với miền Bắc vẫn đang để ngỏ. Trước câu hỏi của báo giới về phương án hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật nhằm đối phó với mối uy hiếp Bình Nhưỡng, ông này nhấn mạnh về việc đối thoại và trao đổi.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phát biểu mong muốn rõ ràng của Washington đó là cải thiện quan hệ với miền Bắc. Mỹ luôn sẵn sàng đối thoại.
 
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu việc hai miền Nam-Bắc nối lại đường dây liên lạc sẽ giúp đối thoại Mỹ-Triều được khởi động lại ngay hay không. Trong quá khứ, đối thoại liên Triều từng ảnh hưởng tích cực tới quan hệ Mỹ-Triều, nên một số ý kiến nhận định thận trọng rằng Bắc Triều Tiên sẽ quay lại đối thoại một cách chiến lược.

Lựa chọn của ban biên tập