Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật về đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên

Write: 2021-08-09 11:03:41

Thumbnail : Getty Images Bank

Vào ngày 19/7 vừa qua, một dự luật đã được chính giới Mỹ thông qua với sự nhất trí toàn diện tại Hạ viện. Đó là dự luật về vấn đề đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), với nội dung Chính phủ Mỹ phải thảo luận với Chính phủ Hàn Quốc để các gia đình người Mỹ gốc Hàn cũng có thể đoàn tụ với người thân tại Bắc Triều Tiên.

Nghị sĩ gốc Hàn Young Kim (đảng Cộng hòa), người khởi xướng thông qua dự luật, trong bài phỏng vấn với Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) cho biết Quốc hội Mỹ giữ lập trường rất tích cực về giao lưu nhân đạo với miền Bắc.

Tại Mỹ, hiện có hơn 2 triệu người gốc Hàn đang sinh sống, trong đó có 100.000 người là những gia đình bị ly tán trong chiến tranh, có người thân đang sinh sống tại Bắc Triều Tiên.

Chính phủ Tổng thống Mỹ Joe Biden coi "nhân quyền" là giá trị hết sức quan trọng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết sẽ nỗ lực toàn diện để giải quyết vấn đề gia đình bị ly tán, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp với Chính phủ Seoul trong vấn đề này.
 
Nhưng để làm được việc này trên thực tế sẽ không hề dễ dàng. Dưới thời các Chính phủ tiền nhiệm của cựu Tổng thống George Bush, Barack Obama và Donald Trump cũng từng có dự luật tương tự được thông qua tại Hạ viện, nhưng lại không vượt qua được cánh cửa Thượng viện.

Ngoài ra, dự luật lần này còn có nội dung Chính phủ Mỹ bổ nhiệm Đặc phái viên về nhân quyền Bắc Triều Tiên, dẫn tới lo ngại miền Bắc sẽ phản ứng nhạy cảm về vấn đề này.

Tuy nhiên, thời điểm hiện nay được đánh giá là khá thuận lợi. Sau khi hai miền Nam-Bắc nối lại đường dây liên lạc liên Triều từ ngày 27/7, cơ quan ngoại giao Hàn-Mỹ đều đồng tình về việc cần viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên, và đang bắt đầu thảo luận liên quan. Cuối cùng, vấn đề đặt ra là liệu hai nước có thể lôi kéo được sự tham gia của Bình Nhưỡng hay không.

Lựa chọn của ban biên tập