Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan chức hạt nhân Hàn-Mỹ họp về hỗ trợ nhân đạo chung cho Bắc Triều Tiên

Write: 2021-08-31 12:18:19

Thumbnail : YONHAP News

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Noh Kyu-duk ngày 30/8 (giờ địa phương) đã nhóm họp với Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ.

Cuộc gặp diễn ra sau cuộc họp hôm 23/8 giữa hai bên trong bối cảnh Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đưa ra báo cáo nhận định miền Bắc đầu tháng 7 vừa qua đã tái khởi động lò nguyên tử bên trong cơ sở hạt nhân Yongbyun (tỉnh Bắc Pyongan).

Phát biểu với báo chí sau buổi gặp mặt, Đặc phái viên Kim cho biết hai bên đã trao đổi ý kiến bao gồm cả việc hỗ trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên và đang chờ câu trả lời của miền Bắc.

Quan chức hai nước tái khẳng định cam kết chung trong việc theo đuổi phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc thông qua ngoại giao và mong nhận được phản hồi từ phía Bình Nhưỡng.

Về phần mình, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Noh cho biết Seoul và Washington đang thảo luận về các dự án hỗ trợ nhân đạo chung cho Bình Nhưỡng và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong thời gian tới. Tiếp đó, ông Noh chia sẻ với ông Kim về tình hình bán đảo Hàn Quốc bao gồm vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Chính phủ Hàn Quốc đã và đang theo dõi chặt chẽ hoạt động liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) của miền Bắc trong sự hợp tác chặt chẽ với Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden xem vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên là việc cấp bách cần giải quyết thông qua ngoại giao và đối thoại. Sáng kiến về hợp tác hỗ trợ nhân đạo chung cho miền Bắc có thể là nỗ lực đưa miền Bắc vào bàn đàm phán.

Ông Noh Kyu-duk đang trong chuyến thăm Washington (Mỹ) theo lời mời của Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên Sung Kim. Ông sẽ gặp quan chức Bộ Ngoại giao và Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng từ nay cho tới ngày 1/9.

Lựa chọn của ban biên tập