Cựu Giám đốc Trung tâm nhiệm vụ Hàn Quốc thuộc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Andrew Kim, người phụ trách kênh đối thoại ngầm Mỹ-Triều về vấn đề phi hạt nhân hóa đã tiết lộ câu chuyện xoay quanh cuộc đàm phán lịch sử Mỹ-Triều giữa Chủ tịch Ủy ban quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore hồi tháng 6 năm 2018.
Cựu Giám đốc Kim cho biết tại buổi hội đàm thượng đỉnh Chủ tịch Kim đã hỏi suy nghĩ của cựu Tổng thống Trump về ông Kim. Ông Trump trả lời rất tích cực rằng Chủ tịch Kim là người thông minh và có phần bí mật. Tuy nhiên, ông Kim cho biết đây không phải câu trả lời mà ông mong muốn.
Chỉ khi Chủ tịch Kim Jong-un tiếp tục hỏi một lần nữa và ông Trump trả lời là có niềm tin với ông Kim, khi đó Chủ tịch Kim mới thể hiện biểu cảm hài lòng.
Cựu Giám đốc Andrew Kim nhận định khi bắt đầu ngồi xuống bàn đàm phán về phi hạt nhân hóa với Washington, điều Chủ tịch Kim muốn nghe chính là sự tin tưởng của đối phương về bản thân.
Theo ông Andrew Kim, ông Kim Jong-un khi đó đã gợi ý để cựu Tổng thống Trump đưa ra câu trả lời mong muốn và dẫn dắt cuộc đàm phán một cách mạnh mẽ và tự tin. Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un, cũng là nhân vật tháp tùng ông Kim lúc đó, vô cùng lịch thiệp và khiêm tốn khi tiếp các quan chức cấp cao.
Andrew Kim cho biết điều Bình Nhưỡng mong muốn khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ra mắt không phải chính sách miền Bắc mà là một lộ trình cụ thể về vấn đề phi hạt nhân hóa.
Về khả năng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, cựu Giám đốc Andrew Kim cho rằng rất khó để lãnh đạo hai miền gặp gỡ trực tiếp, song để ngỏ khả năng một cuộc họp qua video có thể diễn ra trong nhiệm kỳ của Tổng thống Moon Jae-in.