Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ lo ngại với Đại sứ Nhật Bản về vấn đề xả nước thải nhiễm xạ ra biển

Write: 2021-04-14 14:54:02

Thumbnail : YONHAP News

Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Min-seok trong buổi họp báo thường kỳ 14/4 cho biết Tổng thống Moon Jae-in đã bày tỏ lập trường lo ngại của Chính phủ và người dân Hàn Quốc tới Đại sứ Nhật Bản tại Seoul về việc Tokyo quyết định xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển. 
 
Cùng ngày, Đại sứ Aiboshi Koichi đã trình Quốc thư lên Tổng thống Moon Jae-in. Tại cuộc gặp, Tổng thống Moon phát biểu Hàn Quốc, quốc gia gần nhất và chia sẻ vùng biển với Nhật Bản, đang hết sức lo ngại về quyết định xả nước thải nhiễm xạ ra biển của Tokyo. Tổng thống đề nghị Đại sứ Nhật Bản truyền đạt đầy đủ lập trường lo ngại của Chính phủ và người dân Hàn Quốc về nước.

Trước đó, trong cuộc họp nội bộ Phủ Tổng thống, Tổng thống Moon Jae-in đã ra chỉ thị xem xét tích cực về "biện pháp tạm thời" và phương án khởi kiện Tokyo lên Tòa án quốc tế về luật biển (ITLOS).

Một quan chức chủ chốt trong Phủ Tổng thống phân tích "biện pháp tạm thời" mà Tổng thống đề cập hàm ý là biện pháp nhằm ngăn Nhật Bản không thể xả nước thải ra biển cho tới khi nào Tòa án quốc tế về luật biển ra kết luận cuối cùng.

Theo quan chức này, Tòa án quốc tế về luật biển sẽ có thể ra "biện pháp tạm thời" nhằm bảo vệ lợi ích cho các bên tranh chấp, và ngăn chặn thiệt hại lớn cho môi trường biển. Văn phòng Thư ký pháp vụ Phủ Tổng thống sẽ bắt đầu xem xét cụ thể ngay từ ngày 14/4.

Lựa chọn của ban biên tập