Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống Hàn Quốc hối thúc lãnh đạo Mỹ đối thoại với Bắc Triều Tiên

Write: 2021-04-22 10:54:51

Thumbnail : YONHAP News

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ tháng 5 tới, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hối thúc Tổng thống Mỹ Joe Biden đối thoại với Bắc Triều Tiên ngay từ bây giờ.

Quan điểm trên được Tổng thống Moon đưa ra trong cuộc phỏng vấn với tờ Thời báo New York (Mỹ) ngày 16/4 và được tờ báo này đưa tin vào ngày 21/4.

Ông Moon hy vọng Tổng thống Biden sẽ trở thành vị lãnh đạo có một không hai trong lịch sử, đạt được những tiến triển thực tế và không thể đảo ngược trong phi hạt nhân hóa hoàn toàn và xây dựng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Tổng thống Moon cũng kêu gọi các nỗ lực đối thoại tích cực từ Washington để nối lại các cuộc đàm phán đang bế tắc với Bình Nhưỡng. 

Tổng thống Hàn Quốc đánh giá chính sách Bắc Triều Tiên của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ có hiệu quả tạm thời, không đạt được thành công hoàn toàn, song nếu Washington xúc tiến chính sách với miền Bắc dựa trên nền tảng thành quả của chính quyền cũ thì có thể gặt hái được kết quả nhất định. Nhận định này của Tổng thống Moon được cho là nhằm gián tiếp kêu gọi Washington tuân thủ thỏa thuận đạt được trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều năm 2018 tại Singapore.

Ông Moon nhấn mạnh nếu đối thoại được nối lại Washington và Bình Nhưỡng cần từng bước cải thiện bằng sự nhượng bộ và bù đắp.

Ngoài ra, trước tình hình các cuộc xung đột Mỹ-Trung đang gia tăng gần đây, ông Moon hối thúc Mỹ và Trung Quốc bắt tay hợp tác bởi Bắc Triều Tiên có thể lợi dụng mâu thuẫn này.

Tổng thống Moon Jae-in sẽ gặp hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung tại Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về biến đổi khí hậu tối ngày 22/4.

Lựa chọn của ban biên tập