Chính giới Hàn Quốc đang tích cực thảo luận về vấn đề áp quy chế với thị trường tiền điện tử (tiền ảo).
Ứng cử viên Thủ tướng Kim Boo-kyum sáng ngày 26/4 nhấn mạnh không được để phát sinh nạn nhân nào bị thiệt hại do tiền ảo. Ông Kim cho biết sẽ nắm bắt đầy đủ các nội dung liên quan, trong bối cảnh các nước khác cũng đang xem xét nhiều phương án về vấn đề này.
Về phát ngôn gây tranh cãi cách đây 4 ngày của Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính Eun Seong-soo, cho rằng Chính phủ không thể bảo hộ các nhà đầu tư tiền ảo, ứng cử viên Thủ tướng giải thích phát biểu của ông Eun xuất phát từ nhận thức rằng cần dập tắt tình trạng quá nóng trên thị trường tiền ảo ở Hàn Quốc.
Nội bộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cũng đang có nhiều ý kiến cho rằng Chính phủ cần thiết lập chế độ với thị trường giao dịch tiền điện tử. Nghị sĩ Lee Kwang-jae của đảng này chỉ ra rằng tiền ảo đang được giao dịch 24/24 giờ, chưa có biện pháp nào kiểm soát, như về mức trần tăng giá tiền ảo, hay chế độ công khai thông tin doanh nghiệp, khiến tiền ảo bị lợi dụng vào các hành vi trái phép. Nghị sĩ này cho rằng Chính phủ cần có biện pháp về mặt chế độ để bảo vệ thế hệ trẻ độ tuổi 20, 30. Tình trạng thanh niên ồ ạt nhảy vào đầu tư tiền ảo như hiện nay là bởi họ trong tình cảnh không có việc làm, khó mua nhà.
Trong khi đó, đảng đối lập cho biết sẽ lập nhóm chuyên trách để bắt đầu thảo luận về việc lập chế độ với thị trường tiền điện tử. Quyền Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân Joo Ho-young nhấn mạnh cần xem xét về các chế độ liên quan tới tiền ảo, phương án bảo vệ nhà đầu tư.