Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 27/4 đã ra bình luận dưới danh nghĩa người phát ngôn, phản đối mạnh mẽ việc Sách xanh Ngoại giao của Nhật Bản tiếp tục đưa lập trường sai lệch về chủ quyền đảo Dokdo, lãnh thổ lâu đời của Hàn Quốc theo lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế; yêu cầu Tokyo rút lại ngay lập trường này. Seoul cảnh báo sẽ đối phó một cách cứng rắn với bất cứ động thái khiêu khích nào của Tokyo.
Về lập trường của Nhật Bản trong vấn đề bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động và cưỡng ép mua vui thời chiến, Chính phủ Hàn Quốc hối thúc Tokyo có hành động phù hợp với tinh thần thừa nhận trách nhiệm, hối lỗi và kiểm điểm về quá khứ, tương tự như Nhật Bản đã thể hiện trong Tuyên bố Kono năm 1993 và thỏa thuận Hàn-Nhật năm 2015.
Sáng cùng ngày, Bộ Ngoai giao cũng đã triệu tập Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tới trụ sở để bày tỏ lập trường phản đối của Seoul.