Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc tiếp tục ở ngưỡng hơn 2.300 ca

Write: 2021-09-27 14:08:55

Thumbnail : YONHAP News

Sau khi dịp nghỉ lễ Tết Trung thu kết thúc, quy mô số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc liên tiếp vượt ngưỡng 2.300 ca. 

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 27/9, Hàn Quốc ghi nhận 2.383 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 2.356 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 27 ca ngoại nhập. Đây là số ca nhiễm mới cao thứ 4 kể từ đầu dịch, và cao nhất tính riêng trong các ngày Chủ nhật.

Xét theo địa phương, 71% ca nhiễm mới tập trung ở thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận, với Seoul 773 ca, tỉnh Gyeonggi 755 ca, thành phố Incheon 145 ca. Ngoài ra, thành phố Daegu ghi nhận 115 ca, tỉnh Nam Gyeongsang 101 ca, tỉnh Nam Chungcheong 74 ca, tỉnh Bắc Chungcheong 63 ca. Tỷ lệ số ca nhiễm mới ở các địa phương ngoài Seoul và khu vực lân cận đã tăng từ đầu ngưỡng 20% lên 29%.

Cơ quan phòng dịch nhận định số ca nhiễm mới gia tăng là do lưu lượng di chuyển của người dân tăng vọt trong dịp nghỉ lễ Tết Trung thu, và sẽ tiếp tục thể hiện ở quy mô số ca nhiễm từ tuần này.

Thêm vào đó, trong đầu tháng 10 sẽ có thêm hai đợt nghỉ lễ nữa. Cơ quan phòng dịch đề nghị người dân hoãn hoặc hủy các cuộc tụ tập riêng tư trong vòng một tới hai tuần tới.

Số bệnh nhân nguy kịch tăng thêm một người, thành 319 người. Thêm 6 ca tử vong, nâng số ca tử vong lên 2.356 ca. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc là 0,81%.

Trong ngày 26/9, có thêm 26.392 người dân được tiêm phòng vắc-xin mũi một. Tổng dân số đã tiêm ít nhất một mũi là 38,09 triệu người, tương đương 74,2% dân số. Thêm 23.804 người được tiêm phòng mũi hai, số người đã hoàn tất tiêm chủng là 23,23 triệu người, bằng 45,3% dân số.

Lựa chọn của ban biên tập