Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc hội thông qua luật sửa đổi về việc xây dựng tòa nhà Quốc hội thứ hai ở thành phố Sejong

Write: 2021-09-29 14:40:13

Thumbnail : YONHAP News

Trong phiên họp toàn thể ngày 28/9, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo sửa đổi Luật Quốc hội, căn cứ để xây dựng tòa nhà Quốc hội thứ hai tại thành phố hành chính Sejong, cách thủ đô Seoul 160 km về phía Nam.

Trong số 185 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu vào cùng ngày, có 167 người tán thành dự thảo, 10 người phản đối và 8 người bỏ phiếu trắng.

Như vậy, thành phố Sejong đã có được nền tảng pháp lý để "danh chính ngôn thuận" trở thành trung tâm chính trị, hành chính, đảm nhận chức năng về hành chính và lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-Seug đánh giá Quốc hội khóa XXI đã thiết lập được một cột mốc lịch sử mở ra thời đại Quốc hội tại thành phố Sejong.

Do Luật Quốc hội sửa đổi đã được thông qua, Chính phủ sẽ có thể giải ngân ngay chi phí thiết kế tòa nhà Quốc hội ở thành phố Sejong quy mô 14,7 tỷ won (12,4 triệu USD).
 
Trong số 17 Ủy ban thường trực Quốc hội, có 11 Ủy ban sẽ được di dời tới tòa nhà Quốc hội ở thành phố Sejong, có diện tích 600.000m², gấp đôi trụ sở hiện nay tại Yeouido, quận Yeongdeungpo, Seoul. Công trình sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2024, và dự kiến hoàn công vào năm 2027.

Thị trưởng Sejong Lee Chun-hee cho biết thành phố sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ về mặt hoạch định đô thị, giúp các công tác của Quốc hội và Chính phủ có thể đạt được hiệu quả tối đa.
 
Chính giới và các tổ chức dân sự hoan nghênh việc Quốc hội thông qua dự thảo sửa đổi, đánh giá đây là một cột mốc lịch sử với sự phát triển cân bằng quốc gia.

Viện nghiên cứu địa chính Hàn Quốc phân tích nếu khoảng cách giữa trụ sở Chính phủ và Quốc hội được rút ngắn lại thì sẽ có thể cắt giảm được 3.000 tỷ won (2,53 tỷ USD) chi phí xã hội.

Số nhân lực liên quan tới Quốc hội thường trú tại thành phố Sejong là khoảng hơn 5.000 người, cộng thêm sẽ có nhiều người làm việc trong các ngành liên quan khác tới thành phố này, hiệu quả kinh tế ước đạt hơn 8.000 tỷ won (6,75 tỷ USD).

Lựa chọn của ban biên tập