Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc phóng thành công vệ tinh viễn thông quân sự chuyên dụng

Write: 2020-07-21 14:05:31

Thumbnail : YONHAP News

Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết đã phóng thành công vệ tinh viễn thông chuyên dụng đầu tiên của quân đội Hàn Quốc ANASIS-2 vào 6 giờ 30 phút sáng 21/7 (giờ Hàn Quốc) từ Trạm không quân mũi Canaveral, bang Florida (Mỹ).

Vệ tinh ANASIS-2 được gắn trên tên lửa đẩy tái sử dụng Falcon 9 của hãng thăm dò vũ trụ tư nhân SpaceX để phóng vào vũ trụ.

32 phút sau khi phóng, ANASIS-2 tách khỏi tên lửa đẩy Falcon 9 ở độ cao khoảng 630 km. Khoảng 8 giờ 19 phút, vệ tinh đã gửi tín hiệu thành công về Trung tâm kiểm soát vệ tinh quốc gia d'Etude (Centre National d'Etudes Spatiales-CNES) của Pháp.

Sau khi tách khỏi tên lửa, ăng-ten và tấm pin năng lượng mặt trời trên vệ tinh sẽ mở ra để cung cấp năng lượng cần thiết cho vệ tinh thực hiện nhiệm vụ. Sau bước kiểm tra khả năng vận hành, vệ tinh sẽ tiếp tục di chuyển theo quỹ đạo trong khoảng hai tuần để tiến đến quỹ đạo địa tĩnh (GEO) ở độ cao 36.000 km phía trên bán đảo Hàn Quốc. Tiếp đó, vệ tinh sẽ được kiểm tra tính năng và hiệu suất vận hành trong vòng một tháng sau khi ổn định tại quỹ đạo mục tiêu.

Hãng sản xuất vệ tinh Airbus (Pháp) cho biết sẽ tiếp tục theo dõi trạng thái của toàn bộ hệ thống vệ tinh, quan sát xem vệ tinh có ổn định thành công ở quỹ đạo mục tiêu hay không thông qua các tin tức vệ tinh gửi về trạm quan sát trên mặt đất.

Năm 2014, quân đội Hàn Quốc đã ký hợp đồng mua 40 chiếc máy bay chiến đấu tàng hình F-35A của hãng Lockheed Martin (Mỹ), với điều kiện nhận được một vệ tinh viễn thông quân đội từ hãng này. Theo đó, Lockheed Martin đã đặt hàng hãng Airbus sản xuất vệ tinh viễn thông ANASIS-2.

Từ trước đến nay, quân đội Hàn Quốc vẫn sử dụng vệ tinh Mugunghwa 5, vệ tinh truyền thông kết hợp cả hai mục đích dân sự và quân sự, song nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về an ninh kém, hay vệ tinh dễ bị kẻ địch tấn công bằng cách gây nhiễu sóng. Nếu so với vệ tinh viễn thông hiện có, ANASIS-2 đã được nâng cấp khả năng truyền dữ liệu lên gấp hai lần, vẫn duy trì liên lạc dù bị địch tấn công, nên được kỳ vọng sẽ cung cấp mạng lưới viễn thông ổn định mà quân đội có thể tự vận hành.

Sau khi hoàn tất các quá trình kiểm tra trong ba tháng, quyền điều hành vệ tinh sẽ được bàn giao cho quân đội Hàn Quốc. Như vậy, Hàn Quốc là nước thứ 10 trên thế giới sở hữu vệ tinh quân sự chuyên dụng. Ngoài ra, quân đội Hàn Quốc cũng đang có kế hoạch từng bước sở hữu vệ tinh giám sát thăm dò và vệ tinh cảnh báo sớm.

Lựa chọn của ban biên tập