Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nhiều chuyến bay tại Hàn Quốc bị hủy do tuyết rơi dày

Write: 2021-01-07 11:32:29

Thumbnail : YONHAP News

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh -50 độ C (thổi từ Bắc Cực) trên vùng trời cách mặt đất 5 km, nhiều khu vực tại Hàn Quốc đã có tuyết rơi dày trong đêm ngày 7/1, kéo theo đó là tình trạng rét buốt và đường sá bị đóng băng sau khi tuyết ngừng rơi.

Sáng ngày 7/1, thủ đô Seoul ghi nhận tình trạng giao thông hỗn hoạn trong giờ đi làm, số người sử dụng phương tiện công cộng đông hơn, một số tàu điện ngầm trong Seoul và địa phương lân cận gặp sự cố do thời tiết giá rét đông cứng. Có 274 trường hợp đồng hồ đo nước và 7 trường hợp ống dẫn nước bị vỡ do đóng băng.

Ngày 8/1, nhiệt độ ban ngày tại thủ đô Seoul dự báo rơi xuống -17 độ C, rét đỉnh điểm trong đợt lạnh này. 

Cơ quan Khí tượng thủy văn Hàn Quốc đã đưa ra cảnh báo đặc biệt về rét đậm, yêu cầu người dân chú ý sưởi ấm, đề phòng cảnh giác gia tăng các bệnh liên quan đến bệnh tim mạch và hô hấp. Cụ thể, khu vực miền Trung và các tỉnh miền Nam rét lạnh ở mức "cảnh báo", tức nhiệt độ ban ngày thấp nhất -15 độ C hai ngày liên tiếp, đề phòng thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng do nhiệt độ giảm đột ngột. Các địa phương còn lại rét lạnh ở mức "chú ý", tức nhiệt độ ban ngày thấp nhất -12 độ C hai ngày liên tiếp, đề phòng thiệt hại nghiêm trọng.

Theo đó, người cao tuổi và người có bệnh lý nền cần chú ý khi đi ra ngoài, đặc biệt phải chú ý giữ ấm phần đầu và mặt, các gia đình cần chủ động có biện pháp giữ ấm ngăn chặn tình trạng vỡ đồng hồ đo nước do đóng băng. 

Cơ quan khí tượng thủy văn Hàn Quốc dự báo đến ngày 8/1 sẽ có tuyết rơi dày ở vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) và đảo Jeju. Trong đó, khu vực núi Halla (đảo Jeju) dự báo tuyết rơi dày 50 cm, khu vực phía Tây tỉnh Jeolla tuyết rơi dày hơn 30 cm, bờ biển phía Tây tỉnh Nam Chungcheong, các địa phương của tỉnh Jeolla và đảo Jeju tuyết rơi dày từ 5 cm đến 20 cm.

Do ảnh hưởng của thời tiết giá lạnh và tuyết rơi dày, tính đến 11 giờ sáng 7/1, 72 chuyến bay đã bị hủy, 11 tàu chở khách trên 6 tuyến đường biển phải tạm dừng hoạt động.

Lựa chọn của ban biên tập